Kinh tế

Lộc Hà: Mưa to làm nhiều diện tích lúa Hè Thu bị đổ rạp

Sau trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh liên tiếp từ tối ngày 11 đến ngày 13/9, nhiều diện tích lúa Hè Thu bị đổ rạp, nhiều nơi bị ngập nước.

Vụ Hè Thu 2016, toàn huyện gieo cấy 1850 ha lúa, đến nay cây lúa đang giai đoạn chín sữa – chín hoàn toàn, trận mưa lớn đêm qua (11/9) và sáng nay đã làm nhiều diện tích tại các xã Ích Hậu, Hồng Lộc, Tân Lộc, Phù Lưu… bị đổ rạp; đặc biệt nhiều diện tích đang giai đoạn chín sữa-chín sáp nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa. Nếu trời tiếp tục mưa to, nguy cơ mất mùa vụ Hè Thu là rất lớn.

hatinh24h

(Nhiều diện tích lúa giai đoạn chín sáp bị đổ rạp, ảnh hưởng lớn đến năng suất)

Năm nay do ảnh hưởng của rét đậm rét hại vào vụ Xuân nên tiến độ sản xuất Hè Thu chậm so với kế hoạch 10-15 ngày nên mặc dù đã đến nửa tháng 9 song diện tích thu hoạch còn rất thấp, toàn huyện mới thu hoạch được 10 ha. Mưa to gây khó khăn cho việc thu hoạch và bảo quản lúa của người dân do hiện nay trên địa bàn chưa có máy sấy lúa nên nếu thu hoạch xong không có nắng để phơi lúa sẽ bị mốc, nảy mầm…

(Mưa lớn cũng làm nhiều diện tích màu bị ngập nước)

Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã đôn đốc người dân tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ lúc thời tiết nắng ráo khẩn trương thu hoạch khi lúa chín 80% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tập trung mọi biện pháp, vận hành có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, khơi thông hệ thống kênh, mương, cống… để xả nước kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phan Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP