Lộc Hà

Lộc Hà: Một công an viên bị nhóm thanh niên chém nhập viện

Sáng ngày 7/8, thông tin từ UBND xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công an viên đang nhập viện điều trị do bị 2 vết chém sâu ở đầu và bả vai.

Vụ việc xảy ra trước đó vào lúc 16h ngày 6/8. Trong lúc ra đồng thăm ao cá nhà mình tại hố Khe Hao thuộc xóm Tân Thành, xã Tân Lộc, ông Phan Bá Cương (SN 1968) hiện là công an viên xã Tân Lộc, bất ngờ  thấy một tốp thanh niên gồm 6 đến 7 người đang dùng lưới bắt cá dưới ao. Phát hiện sự việc, ông Cương đã tiến đến nhắc nhở nhóm thanh niên trên là không được thả lưới dưới ao, nếu lần sau tái phạm ông sẽ lấy lưới.

Nhóm thanh niên đã lên bờ và cãi nhau với ông Cương. Trong lúc lời qua tiếng lại, một thanh niên đã chạy đến mở cốp xe máy lấy con dao bầu chém vào đầu ông Cương. Bị chém, ông Cương đã gọi điện về báo công an xã và dùng chiếc bai chèo (Khúc gỗ được đẽo dùng để chèo thuyền) để chống trả. Khi thấy ông Cương cầm chiếc bai chèo, nhóm thanh niên trên lại vung dao chém thêm nhát thứ 2 vào lưng ông Cương.

anh-2-71a84
Ông Cương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Sau đó, nhóm thanh niên lạ mặt đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn ông Cương được người dân đưa đến trạm Y tế xã băng bó. Do vết chém sâu lại mất máu nhiều, vào lúc 23h ngày 6/8, ông Cương được chuyển lên Bệnh viện cấp cứu.

Bác sỹ Nguyễn Quang Trúc – Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: “ Bệnh nhân Phan Bá Cương được chuyển vào Khoa từ đêm qua, với 2 vết chém, một vết nằm bả vai sâu 2 cm, một vết thái dương trái bị mẻ xương”.

Theo một nguồn tin của phóng viên, đến sáng nay, một số thanh niên nằm trong nhóm bị nghi vấn đã được phía Công an huyện Lộc Hà mời về trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Lộc Hà điều tra làm rõ.

Anh Tấn/ Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP