Pháp luật

'Lò' sản xuất nước hoa hàng hiệu ở Sài Gòn

Nhiều loại nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng như Gio Versace, Chanel, Gucci... được Tú Anh sản xuất từ cồn và hóa chất.

Trưa 2/2, Công an quận Bình Tân (TP HCM) lập hồ sơ xử lý Lê Thị Tú Anh (36 tuổi) về hành vi Sản xuất hàng giả.

Dầu thơm hàng hiệu bị làm giả. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, trinh sát quận Bình Tân ập vào căn nhà trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B) do Tú Anh thuê, phát hiện nhiều dây chuyền sản xuất nước hoa giả.

Gần 10.000 chai dầu thơm gắn nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Chanel, Versace, Tommy, Gucci...; hàng loạt bao bì, nhãn mác, can đựng cồn bị thu giữ.

Người phụ nữ khai mua hương liệu, hóa chất từ Trung Quốc về ủ mùi, sau đó pha chế với cồn tạo thành nước hoa, đóng vào chai rồi gắn mác "hàng hiệu".

Gần Tết, nhu cầu mặt hàng này lên cao nên Tú Anh sản xuất hàng loạt, giao cho nhiều cửa hàng, bán về các tỉnh. Quảng cáo là hàng nhập từ Thái Lan, Indonesia... nên Tú Anh bán với giá vài trăm nghìn đồng một chai.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP