Pháp luật

Lộ diện danh tính lãnh đạo, nhân viên bến phà Gót bị bắt giữ vì quay vòng vé

Trong số 11 người bị bắt giữ liên quan đến hành vi quay vòng vé tại bến phà Gót, có 1 bến trưởng, 2 nhân viên bán vé và 8 nhân viên kiểm soát vé.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 26/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 2 ca trực tại 2 đầu bến phà Gót - Cái Viềng (huyện Cát Hải) về hành vi bán vé đã qua sử dụng (quay đầu vé) cho khách qua phà của nhân viên.

Kết quả khám xét ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ nhiều vé đã qua sử dụng được giữ lại tại phòng bán vé, phòng soát vé cùng nhiều tài liệu sổ sách, chứng từ thể hiện hành vi vi phạm của các nhân viên.

Một ca làm việc của nhân viên bến phà Gót. Ảnh: T.Tân

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (28/4), cơ quan công an đã cung cấp danh sách lãnh đạo, nhân viên của bến phà Gót bị bắt giữ vì hành vi nói trên. Trong số 11 người bị bắt giữ, có 1 bến trưởng, 2 nhân viên bán vé và 8 nhân viên kiểm soát vé.

Cụ thể các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Vang - Bến trưởng Ban quản lý bến phà Gót (SN 1970), trú tại phường Hải Thành (quận Dương Kinh); 2 nhân viên bán vé là Trần Thị Bảy (SN 1970), trú tại phường An Dương (quận Lê Chân) và Nguyễn Thị Lâm Chi (SN 1984), trú tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải).

Các nhân viên kiểm soát vé bị bắt giữ gồm: Lê Văn Xưởng (SN 1993), trú tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên); Bùi Hồng Văn – Kíp trưởng (SN 1964), trú tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân); Nguyễn Văn Chiến (SN 1992), ở xã Đại Bản (huyện An Dương); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970), ở thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải);

11 lãnh đạo, nhân viên bến phà Gót bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi quay vòng vé kiếm lời bất chính. Ảnh: G.T

Đỗ Văn Hữu - Kíp trưởng (SN 1980), trú tại xã Đồng Thái (huyện An Dương); Vũ Đình (SN 1986), trú tại xã Minh Tân, Tô Hữu Dũng (SN 1994), trú tại xã Lâm Động, cùng huyện Thủy Nguyên) và Trần Minh Hoàng (SN 1969), ở phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền).

Được biết, Ban quản lý bến phà Gót, thuộc Công ty cổ phần Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy Hải Phòng và theo quy định, khi khách mua vé qua phà, bộ phận kiểm soát sẽ kiểm tra rồi trả lại vé cho khách lên phà.

Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát đã giữ lại vé của phương tiện trước lúc lên phà và được chuyển lại cho bộ phận bán vé để tiếp tục bán cho những xe sau.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP