Trong nước

“Lô đề online“ rầm rộ “tấn công“ người trẻ (Kỳ 1)

Một thời, "cơn lốc" lô đề tàn phá xã hội, nhất là các làng quê. Giờ đây, dưới sự phát triển của công nghệ, các mạng xã hội, nạn lô đề đang quay trở lại xâm nhập vào thế giới người trẻ.

Lô đề thời Internet


Hình ảnh quán lô đề núp bóng quán nước hè phố với những người đam mê đỏ đen ngồi bàn luận, lẩm nhẩm tính toán đã dần đi vào dĩ vàng khi cuộc sống đổi thay. Công nghệ điện thoại, internet đã thay đổi mọi thứ. Hàng trăm các website phục vụ nhu cầu soi cầu lô đề, rao bán những con số đẹp và những lời “nỉ non” hứa hẹn đã thu hút hàng nghìn người tham gia, nhất là giới trẻ.


Trong “công nghệ” lô đề hiện nay trên Internet, mạng xã hội thành trở thành một công cụ vô cùng đắc lực.


Chỉ cần tìm kiếm với từ khoá “hội đam mê lô đề” trong 0,25 giây google sẽ cho 1.600.000 kết quả về các hội và nhóm đam mê lô đề. Một con số khá ấn tượng so với những từ khoá khác.


Đứng trước nguy cơ “thất sủng” bởi hội nhóm lô đề trên mạng xã hội, các website lô đề cũng đua nhau nở rầm rộ, hàng loạt các trang fan facebook được lập nên vừa để quảng cáo và quảng bá cho thương hiệu, vừa là diễn đàn kết nối dân chơi lô đề.


Điểm mặt các “thương hiệu” lô đề có thể kể đến: ketqua.net với trang facebook “Hội những người đam mê xổ số”; website: danhlode.com với trang fan mạng xã hội facebook “ Lô đề online”…, tất cả tạo nên một thế giới lô đề hiện đại, rộng mở trên mạng xã hội.


Anh hùng luận… số


Để trở thành một admin (chủ hội) của hội lô đề không có gì là khó khi chỉ cần có một tài khoản Facebook. Admin có thể tạo nên các hội nhóm theo mục đích cá nhân và thu hút các thành viên tham gia bằng cách quảng cáo trên nhiều địa chỉ facebook khác.


Chuyện lập hội nhóm đã dễ, chuyện làm thành viên của một trong các hội nhóm lô đề lại còn dễ hơn. Chỉ cần tìm kiếm những hội lô đề và ấn nút like (thích) là đã trở thành một thành viên của hội lô đề.


Vì việc thành lập và tham gia dễ dàng nên những hội lô đề luôn cố số lượng người tham gia đông đảo. Có hội lên tới hàng chục nghìn thành viên như “Hội những người đam mê xổ số” có 46.689 người tham gia.


Hoạt động của các hội lô đề được thiết kế như một diễn đàn có luật lệ rõ ràng. Chẳng hạn như “Hội những người chơi lô đề mua ô tô – xe máy” trên mạng xã hội Facebook hoạt động rất tỉ mỉ và chu đáo khiến các thành viên tham gia hội luôn tuân thủ theo.


Sau khi có kết quả xổ số cùng ngày, chủ hội sẽ nghiên cứu đưa ra những con số đẹp đã được đúc rút qua các “chuyên gia phi danh tính”. Các giấc mơ ảo diệu cũng như những sự kiện chính trị xã hội cũng được biến tấu thành những con số. Từ đó các thành viên hội bắt đầu chốt những con số yêu thích bằng các bình luận.


Đúng 6h chiều hôm sau chủ hội sẽ chốt số cùng tên các thành viên. Khi kết quả xổ số miền Bắc đến hồi kết thúc vòng quay cuối cùng thì cũng là lúc “bảng vàng” ghi danh các thành viên dự đoán chính xác kết quả xổ số ngày hôm đó. Kẻ lên “bảng vàng” “nức tiếng” tài tình, được các thành viên cũng như chủ hội tung hô như một vận động viên vừa đạt huy chương vàng.


Không chỉ dừng ở mặt tinh thần các hội nhóm này còn khuyến khích cả về mặt vật chất mà theo tiêu chí mà một số chủ hội khi lập nên đã có “điều khoản” phần thưởng rõ ràng cho những “anh tài” lô đề.


Cách trao thưởng chủ yếu của những chủ hội cho thành viên xuất sắc dự đoán chuẩn nhất là những chiếc thẻ điện thoại với mệnh giá khác nhau tuỳ vào thành tích mà thành viên đó đạt được.


Hội “chơi lô đề mua ô tô, xe máy” khi mới bước đầu hoạt động cũng đưa ra những phần thưởng, lễ vinh danh đáng nể của các “thần đề”, “thần lô”. Quy định của hội rất rạch ròi: Ngoài việc lên bảng vàng hàng ngày, thành viên nào đoán chuẩn lô 3 ngày liên tiếp sẽ được thưởng một thẻ điện thoại mệnh giá 50 nghìn đồng, trên 3 ngày sẽ được thưởng thẻ điện thoại 100.000 đồng. Còn nếu đoán trúng số đề (giải đặc biệt) hai ngày sẽ được trao thưởng thẻ điện thoại 100.000 đồng.


Làm giàu… rất khó


Tại “Hội Những người đam mê xổ số” có tới hơn 46.689 thành viên, ngày nào cũng tổ chức luận bàn trước giờ quay xổ sổ. Chủ hội sẽ đưa ra một cặp số đẹp và chắc ăn nhất theo ý chủ quan để cho các thành viên xem và cùng bàn luận. Đến hẹn lại lên chẳng ai bảo ai, những thành viên trong hội lô đề luôn tự giác cao độ,tiếp nối hoạt động bàn luận đôi khi diễn ra từ khi có kết quả xổ số cùng ngày cho đến trước giờ quay xổ số của ngày hôm sau.


Đa số thành viên tham gia những hội là những “anh tài” theo cách nói hoa mỹ nhưng chính xác hơn thì đây là những “con nghiện” lô đề. Mỗi “anh tài” đến từ mỗi miền quê khác nhau nhưng cùng chung ý chí làm giàu không khó. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, kẻ đã từng nức tiếng chơi, kẻ mới tập tành lô đề hay kẻ giàu người nghèo hoặc có thể là tri thức, sinh viên, người lao động…


Nhưng có đặc điểm chung là đang “ thua nặng, chết sâu” cần những “nhân tài” cứu vớt. Nhân tài thì hiếm bất tài thì nhiều, vì thế tập trung nhau lại vừa là để tìm số đẹp mà cũng là cùng an ủi nhau để chơi tiếp.


Cái vòng đỏ đen luẩn quẩn, trong hội “Nơi hội tụ những cao thủ lô đề” cứ người nào phán chuẩn giúp các thành viên thoát nợ là được tung hê, chủ quản cho quyền đăng số đẹp cho ngày mới. Nhưng vận may thì ít, đen đủi thì nhiều, được một ngày thì mất tới mười ngày.


Cái bi hài của những “anh tài” lô đề có lẽ là từ đen đỏ nên tên tuổi trên mạng xã hội luôn được đổi liên hồi theo trạng thái được, mất. Như những cái tên bất hủ của hội “ Đánh lô đề mua ô tô – xe máy” mà các thành viên vẫn trong hội vẫn thường nhắc đến “Trời đánh không chết, Thánh lô, Thánh đề” và rồi có khi là “Thánh toạch, Trời đánh đã chết”.


Theo một thành viên của hội với nick name rất lạ – “Không hề biết giận”, thì đó là những cái tên bất hủ mà anh em trong hội ghi khắc công ơn của người đã khai sinh ra hội, theo lời kể của các thành viên trong hội thì chủ hội trước đây có những thời kỳ “rực rỡ” lô đề nên tên luôn ở trạng thái thăng hoa và khi đen quá đã đổi sang những cái tên “Thánh toạch” và hiện giờ đã rút khỏi hội nhường quyền chủ quản cho người khác vì vỡ nợ phải đi trốn.


Văn Hùng


Đón đọc kỳ II: Nghiệt ngã những “thần đề” ra đi không hẹn ngày về.

PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP