Xã hội

Liên tiếp phát hiện thi thể trôi trên sông Hồng ở Phú Thọ

Nguời dân 2 xã Vực Trường (huyện Tam Nông) và Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba) liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới trôi trên sông Hồng trong 1 ngày.

Khoảng 15h ngày (15/10) trên bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận xã Vực Trường, huyện Tam Nông người dân phát hiện một thi thể một nam thanh niên, trên người không có quần áo.

Theo phán đoán của người dân người này khoảng hơn 20 tuổi, có thể tử vong trước đó khoảng 7 ngày.

Thi thể nam thanh niên được người dân xã Vực Trường, huyện Tam Nông phát hiện vào chiều qua 15/10

Trao đổi với phóng viên VOV.VN ông Hà Xuân Thọ - Phó trưởng công an xã Vực Trường, huyện Tam Nông cho biết, hiện tại Công an xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện Tam Nông. Sau khi tiến hành công tác khám nghiệp tử thi xã Vực Trường sẽ trích ngân sách để mai táng cho nạn nhân xấu số.

Trước đó, khoảng 9h sáng qua (15/10), người dân xã thôn Phương Nhuế, xã Đỗ Sơn cũng phát hiện một thi thể nam giới nổi lập lờ trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn.

Ông Hà Hồng Thanh - Chủ tịch UBND xã Đỗ Sơn cho biết, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1948), trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

"Sau khi lực lượng tiến hành khám nghiệm, khoảng 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình. Khoảng 5h sáng nay (16/10), gia đình nạn nhân đã đưa thi thể đi mai táng", ông Thanh nói./.

Tác giả: CTV Lê Huy

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: trôi sông , thi thể , phát hiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP