Tin Hà Tĩnh

Liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, các lực lượng Công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, thời gian gần đây, lực lượng Công an các huyện thị đã liên tiếp phát hiện, sau đó đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, ngoài các đối tượng thế hệ 8X, 9X hay 2X còn có cả những đối tượng dù đã gần 60 tuổi nhưng vẫn "cắm đầu" theo "cái chết trắng".

Đơn cử, ngày 22/3, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Quang Huy (SN 2001) trú tại phường Nam Hà và Lưu Huy Tập (SN 1991) trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trịnh Quang Huy (ảnh nhỏ) và đối tượng Lưu Huy Tập tại CQĐT

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 17/3, tại khu vực đường Hàm Nghi thuộc khu phố Linh Tân, phường Thạch Linh, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Huy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 4 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng có khối lượng 1.6231 gam, đối tượng khai nhận đó là ma túy dạng Ketamin.

Qua đấu tranh, Huy khai nhận là đại lý cấp dưới của một đối tượng sừng sỏ, cộm cán trên địa bàn. Sau đó, công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Huy Tập về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét chỗ ở của Tập, công an thu giữ 1 túi nilon có khối lượng 43.5974 gam tinh thể đá màu trắng.

Theo cơ quan công an, Lưu Huy Tập có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, tuy nhiên đối tượng có hoạt động tinh vi, xảo quyệt như: khuôn viên nhà rộng, tường rào cao, kín đáo, có lắp đặt camera giám sát, luôn đóng cổng và kiểm soát người ra vào. Đặc biệt, y chỉ giao dịch với “đàn em” thân cận, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, khám phá.

Đối tượng Nguyễn Đình Chung đối tượng khai nhận đã khai nhận mua số ma túy nói trên để về dùng dần thì bị bắt

Còn tại huyện Cẩm Xuyên, ngày 28/2, Công an xã Cẩm Thành đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Chung (SN 1998), trú xã Nam Phúc Thăng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần của đối tượng có chứa 1 gói nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Tiến hành giám định 1 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng đá Methamphetamin nặng 0,6787 gram. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã khai nhận mua số ma túy nói trên để về dùng dần thì bị bắt.

Cũng tại huyện Cẩm Xuyên, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Xuân Hoà (SN 1979), trú tại thị trấn Cẩm Xuyên về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Phan Xuân Hòa khai nhận khai nhận mua số ma túy nói trên để về dùng dần thì bị bắt

Theo đó, vào khoảng 21h15 ngày 24/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực TDP 15, thị trấn Cẩm Xuyên, Tổ công tác Công an huyện này đã phát hiện trong tay của đối tượng Hòa có 2 gói trong suốt chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hòa, công an thu giữ thêm 3 túi nilon chứa trong suốt chứa tinh thể màu trắng. Sau giám định, cả 5 gói tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng đá Methamphetamin nặng 0,8639 gram. Đối tượng khai nhận khai nhận mua số ma túy nói trên để về dùng dần thì bị bắt.

Không chỉ phát hiện các đối tượng mua về sử dụng nhỏ lẻ, ngày 1/3, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên còn phát hiện tại phòng Vip 2, tầng 3 nhà hàng Anh Sơn, thuộc địa phận TDP 8, thị trấn Cẩm Xuyên, có 11 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý (gồm 5 nữ và 6 nam).

Một trong số 11 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý tại Nhà hàng Anh Sơn

Tiến hành test nhanh các đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma tuý. Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Nhà hàng Anh Sơn.

Còn tại huyện Thạch Hà, vào ngày 18/2, tại thôn Yên Trung, xã Tân Lâm Hương, Công an huyện này phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng được xác định cùng trú tại huyện Thạch Hà, gồm: Nguyễn Sỹ Vinh (SN 1968), trú tại thôn Trung Thành, xã Tân Lâm Hương; Vương Khả Hùng (SN 1982), trú tại thôn Tân Lộc, xã Nam Điền; Hoàng Văn Thắng (SN 1965), trú tại thôn Tân Lộc, xã Nam Điền.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Vinh, Vương Khả Hùng và Hoàng Văn Thắng tại thời điểm bị bắt giữ

Tại thời điểm bị bắt quả tang, lực lượng Công an thu giữ 0,132g ma tuý tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Hiện, Công an các địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh đang củng cố tài liệu để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP