Tin Hà Tĩnh

Liên tiếp đánh người, đòi bồi thường cho bạn nam thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 19/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phong (SN 2005, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, trước đó Phong có mâu thuẫn và gây thương tích cho người bạn của anh Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, trú xã Cổ Đạm). Sau sự việc, Phong thoả thuận sẽ chi trả 1 triệu đồng tiền “bồi thường” cho người bạn của anh Tuấn.

Biết Phong đang chơi game tại quán internet trên địa bàn xã Cổ Đạm, 9h ngày 4/3, anh Tuấn cùng một số người đến và yêu cầu Phong ra ngoài để nói chuyện về khoản phí “bồi thường” nêu trên. Tại đây, Phong không đồng ý ra nói chuyện nên nhóm của anh Tuấn liền lao vào dùng gạt tàn đánh vào đầu Phong rồi rời đi.

Đến 11h cùng ngày, anh Tuấn và hai người khác quay lại quán internet tìm Phong để yêu cầu đưa tiền.

Bị cáo Phong tại phiên toà xét xử.


Thấy Phong không trả lời, anh Tuấn cầm mũ bảo hiểm tiếp tục đập vào đầu Phong. Lúc này, Phong rút dao gấp dài hơn 20cm ra đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn rồi bỏ chạy ra phía sau vườn.

Biết tin anh Tuấn tử vong, Phong đã tới công an xã Cổ Đạm đầu thú. Tại phiên toà xét xử, Nguyễn Văn Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong 7 năm 6 tháng tù về tội 'Giết người'.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP