Giáo dục - Đào tạo

Liên hoan tiếng hát dân ca Ví, Giặm ngành Giáo dục Can Lộc

Phòng giáo dục đào tạo huyện Can Lộc vừa tổ chức liên hoan “ Tiếng hát dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh giáo viên – học sinh Tiểu học lần thứ I/ 2015. Các đồng chí Võ Hồng Hải TUV – BTHU, Bùi Huy Cường Phó chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Upload

Những tiết mục dân ca Ví, Giặm của các đội thi

Upload

Upload
Tham gia hội thi có 6 đội (Minh Giang, Ngạn Sơn, Sao Đỏ, Long Tương, Núi Hồng và đội Sạc Sơn) đại diện cho 24 trường tiểu học trên địa bàn toàn huyện. Yêu cầu đưa ra cho mỗi đội: trong vòng 30 phút, trình bày từ 4 – 5 tiết mục thuộc các thể loại Ví, Giặm, Hò, Vè, các làn điệu dân ca tự biên, tự sáng tác và sưu tầm, thể hiện dưới hình thức đơn ca, song ca, tổ khúc dân ca.
Trong thời gian 1 buổi, Liên hoan tiếng hát dân ca Ví, Giặm diễn ra sôi nổi, với các thể loại phong phú phản ánh các hoạt động đời sống xã hội, tình nghĩa thầy trò, ơn thầy, nghĩa mẹ được các đội thể hiện hồn nhiên, trong sáng cùng với các trang phục, đạo cụ, sân khấu, khắc họa rõ nét bức tranh dân gian về đất và con người xứ Nghệ, đem đến cho người xem nhiều ấn tượng. Tiêu biểu như: Dân ca Ví phường Nón, Ví phường vải giữa gái Trường Lưu với trai Tiên Điền, Lời khuyên từ đấng sinh thành, Bần hát ghẹo, Mời Trầu, Khúc ca giã bạn và bảo tồn trò chơi giân gian…
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho 2 cá nhân đó là thầy giáo Nguyễn Văn Tài đến từ đội Sạc Sơn, em Nguyễn Thị Thảo Chi đến từ đội Ngạn Sơn .Về giải tập thể: Giải nhất thuộc về đội Ngạn Sơn (Tiểu học Bắc Nghèn, Ngô Đức Kế, Võ Liêm Sơn, Hà Tông Mục phối hợp), giải nhì đội Sạc Sơn (Tiểu học: Thanh Lộc, Vĩnh Lộc, Trường Lộc, Yên Lộc) cùng 2 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Upload

Lãnh đạo huyện trao giải nhất …

Upload

…và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội
Phương Nga – Minh Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP