Trong nước

Liên hiệp các Hội VHNT ra văn bản ‘nghịch nhĩ’ chỉ biếu 1 cuốn lịch?

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Hà Nội) cho hay, cán bộ kiểm tra chỉ nhận được 1 cuốn lịch khi đến kiểm tra PCCC tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN.

Câu chuyện Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội VHNT VN) mới đây ra văn bản “đề nghị có chút quà chúc mừng năm mới cho đoàn kiểm tra” của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 (thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội) khi đến kiểm tra công tác PCCC tại hội gây xôn xao dư luận.

Để làm sáng tỏ sự việc, sáng 5/1, PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn với thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó phòng Cảnh sát PCCC số 3 cùng lãnh đạo đoàn kiểm tra được đề cập trong văn bản trên.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết chỉ được biếu 1 cuốn lịch.

Xin ông cho biết công tác kiểm tra PCCC tại Liên hiệp các Hội VHNT VN (số 66 Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy – Hà Nội) diễn ra như thế nào, có đúng quy định không. Phòng có văn bản hay điện thoại yêu cầu tặng quà đoàn công tác không?

Đợt kiểm tra hôm qua (4/1), nằm trong kế hoạch kiểm tra PCCC thường kỳ, 1 năm 4 lần theo đúng quy trình. Trước mỗi lần tiến hành kiểm tr,a chúng tôi phải có công văn thông báo trước về nội dung, thời gian kiểm tra cho họ. Đoàn kiểm tra hôm qua có 2 đồng chí gồm 1 cán bộ và 1 đồng chí nữ thực tập. Chúng tôi khẳng định chắc chắn không có chuyện yêu cầu tặng quà.

Vậy việc kiểm tra PCCC của đoàn diễn ra thế nào, công tác PCCC của Liên hiệp các Hội VHNT VN có đảm bảo không?

Đoàn kiểm tra phát hiện và đã lập biên bản lỗi không tổ chức huấn luyện PCCC cơ sở và đã lập biên bản đề xuất, báo cáo lãnh đạo để xử phạt lỗi. Theo khung phạt thì lỗi này bị phạt 4,5 triệu đồng.

Hôm qua, đoàn kiểm tra có nhận quà của Liên hiệp các Hội VHNT VN không?

Theo cán bộ đoàn kiểm tra, buổi làm việc hôm qua, lúc về, cơ sở có biếu một quyển lịch, ngoài ra không có gì.

Từ trước đến nay, cán bộ và đoàn kiểm tra của Phòng có bao giờ nhận quà của Liên hiệp các Hội VHNT VN hoặc các cơ sở khác khi đến kiểm tra PCCC?

Chúng tôi khẳng định là không có chuyện nhận quà và cũng đã quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ, cấm gợi ý, nhận tiền của cơ sở.

Từ trước tới nay, khi đoàn tới kiểm tra đều không có lãnh đạo Liên hiệp ra tiếp, mà chỉ có nhân viên. Hôm qua là lần đầu tiên đoàn chúng tôi làm việc với ông Nô (ông Đoàn Thanh Nô – Tổng thư ký Liên hiệp các Hội VHNT VN).

– Các ông đánh giá thế nào về văn bản yêu cầu tặng quà tết của Hội VHNT VN?

Văn bản rất ấu trĩ, chúng tôi sẽ phải làm việc lại với Hội VHNT VN để không bao giờ có tình trạng như thế này.

Xin cảm ơn các ông!

Nhất Nam – Công Luân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP