Thế giới

LHQ dỡ lệnh cấm đi lại để đoàn Triều Tiên tới Việt Nam dự thượng đỉnh Trump-Kim

Ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho phép phái đoàn của Triều Tiên tới Việt Nam vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh lần 1 ở Singapore tháng 6/2018. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh lần 1 ở Singapore tháng 6/2018. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn tài liệu nội bộ của Ủy ban giám sát trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/2 cho biết, ủy ban này đã tạm miễn lệnh cấm đi lại đối với 12 quan chức Triều Tiên để tạo điều kiện cho các quan chức này tham gia vào phái đoàn Triều Tiên tới Hà Nội chuẩn bị và tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27-28/2 tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai trong số các quan chức này sẽ tham gia vào phái đoàn Triều Tiên tới Việt Nam.

Liên Hợp Quốc đã áp lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản toàn cầu đối với 12 quan chức Triều Tiên kể từ năm 2006 để lên án chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất diễn ra ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã đề nghị thảo luận việc nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên, coi đó là cách để khuyến khích Bình Nhưỡng hướng đến giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ và một số quốc gia khác nói rằng, các lệnh trừng phạt này cần được duy trì cho đến khi Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới được kỳ vọng sẽ mang lại những tiến triển tích cực trong việc tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP