Pháp luật

Lên mạng "chào hàng", mua dâm trong nhà nghỉ

Chiều 1/8, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ chứa mại dâm và môi giới mại dâm trong nhà nghỉ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 30/7, Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Thanh Thảo (đường Nguyễn Tất Thành, TP.Đà Nẵng) do Đỗ Thị Thúy Mai (sinh 1966, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ và Lê Thị Lan (sinh 1968, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm quản lý, lễ tân.

Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 204 và 402.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện và bắt quả tang tại phòng 401 nhà nghỉ Thanh Thảo có 3 người đang sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động lên mạng môi giới mua bán dâm cho Phạm Thị Hần và Phạm Thị Sâm.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Qua điều tra ban đầu xác định, Vũ Thị Sơn Trang (sinh 1994, trú Gia Lai), Phạm Thị Hần (sinh 1989, trú Quảng Ngãi) và Phạm Thị Sâm (sinh 1990, trú Quảng Ngãi) là gái bán dâm đến nhà nghỉ Thanh Thảo thuê phòng ở và hoạt động mua bán dâm chủ yếu tại nhà nghỉ Thanh Thảo và một số địa điểm khác theo yêu cầu của khách.

Cả ba khai nhận, đã thỏa thuận với Lê Thị Lan về việc môi giới khách có nhu cầu mua dâm tại nhà nghỉ Thanh Thảo. Lan sử dụng điện thoại để liên lạc với các cô gái khi có khách mua dâm. Theo thỏa thuận, mỗi lần mua dâm khách phải trả từ 400.000 - 500.000 đồng trong đó trả 70.000 đồng tiền thuê phòng tại nhà nghỉ, gái bán dâm thường nhận 300.000 đồng và còn lại Lê Thị Lan được hưởng từ 30.000 đồng đến 130.000 đồng/một lần giới thiệu khách mua dâm.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP