Trong nước

Lễ té nước Tết cổ truyền CHDCND Lào tại Hà Tĩnh

Hòa trong không khí Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức lễ hội “Tết té nước Lào – Bunpimay Laos” cho các bạn HSSV Lào đang học tại trường cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự.

hatinh

Tết té nước ở Lào còn được gọi là Bunpimay, diễn ra từ 13 đến 16/4 hằng năm. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ lâu đã trở thành Quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm. Cũng như người dân Thái Lan và Campuchia, lễ hội Bunpimay mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no, hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống của con người. Bunpimay là dịp để nuôi dưỡng và hun đúc nghệ thuật dân tộc.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là 1 trong 3 trường trong tỉnh có số lượng HSSV Lào tham gia học đông nhất với 260 sinh viên. Nhà trường đã rất quan tâm thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn du học sinh Lào về chỗ ở và điều kiện học tập để các bạn yên tâm học tập khi sang Việt Nam.

Về tham dự với lễ hội này có thầy giáo Trần Xuân Hoan – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các thầy cô giáo trong Đảng ủy, BGH, Trưởng các phòng, ban, bộ môn, các tổ chức đoàn thể; các thầy, cô giáo, CBVC trong Trường; các bạn HSSV đại diện cho các lớp trong toàn trường cùng toàn thể các bạn HSSV Lào.

Tại buổi lễ, thầy giáo Trần Chiến Thắng – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu có bài phát biểu chúc mừng ngày Tết cổ truyền của các bạn HSSV Lào không thể đón xuân mới cùng với gia đình, người thân và bạn bè để động viên, chia sẻ và khích lệ tinh thần các em nhân ngày Tết cổ truyền này. Chúc các em lưu HSSV Lào một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, học tập tốt, rèn luyện tốt.

Cũng tại buổi lễ trang trọng này, Ban Giám hiệu cũng đã tặng hoa cho đại diện HSSV Lào và quà cho tất cả các bạn HSSV Lào đang học tại Nhà trường.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng và trang trọng. Về dự với lễ hội còn có mẹ Vắng – là Kiều bào Lào; mẹ Vân – là Kiều bào Thái đang sinh sống tại TP Hà Tĩnh. Nhà trường cũng đã có món quà tặng cho 2 mẹ để tỏ lòng biết ơn các mẹ đã hỗ trợ các bạn HSSV Lào khi học tập và sinh sống tại Hà Tĩnh.

Lễ hội đã diễn ra long trọng, linh thiêng và hân hoan trong các màn tế lễ truyền thống, buộc chỉ cổ tay, múa lăm vông, uống rượu cần và té nước vào nhau.

Nghi lễ cúng năm mới cho các bạn HSSV Lào theo đúng nghi lễ truyền thống, sau nghi thức truyền thống các bạn đã dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, buộc chỉ vào tay cho nhau biểu tượng cho hạnh phúc, sức khỏe; té nước vào nhau sẽ giúp gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới sống lâu, sạch sẽ và mạnh khỏe, ai bị ướt nhiều là hạnh phúc nhiều… và buổi lễ đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn HSSV Lào, Việt Nam và mọi người đến tham dự.

Với hoạt động lễ hội này đã làm gia tăng tình hữu nghị, đoàn kết Việt – Lào trong lòng mọi người, giữa học sinh sinh viên 2 nước. Buổi lễ cũng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy – BGH Nhà trường về công tác đào tạo nguồn cán bộ y tế cho nước bạn Lào.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại buổi lễ:

Nguyễn Thơ/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP