Giải trí

Lệ Quyên tiết lộ cát-xê thời đi xe đạp cọc cạch hát ở quán cà phê, phòng trà

Nhân dịp ra mắt album hát nhạc Trịnh Công Sơn, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có lời động viên các ca sĩ trẻ vượt qua dư luận khắt khe. Cô còn chia sẻ, về quãng thời gian đi xe đạp cọc cạch, hát ở quán cà phê, phòng trà.

Vừa qua, ca sĩ Lệ Quyên chính thức ra mắt album Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn tại phòng trà Không Tên. Nhiều nam ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lê Hiếu, Dương Triệu Vũ, Quang Linh, Quốc Thiên, Quang Lê… đã có mặt để chúc mừng cho giọng hát gốc Hà thành.

Lệ Quyên xuất hiện lộng lẫy tựa đoá hồng nhung đỏ trong trang phục của nhà thiết kế Hoàng Hải.

Nhiều đồng nghiệp đã đến chúc mừng Lệ Quyên.

Lệ Quyên kể rằng, cô từng hát nhạc Trịnh khi là sinh viên trường đại học Văn hoá Hà Nội ở khắp các quán cà phê, phòng trà với mức cát-xê vài chục nghìn và đi chiếc xe đạp cọc cạch.

Từ lúc ấy, Lê Quyên luôn dành tình cảm đặc biệt đối với những sáng tác của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Nhưng mãi đến tận bây giờ, sau 20 năm, Lệ Quyên mới can đảm thực hiện trọn vẹn một album gồm 12 ca khúc.

Lệ Quyên cho biết, tuyển tập bài hát trong album vốn dĩ đã quen thuộc với khản giả yêu nhạc Trịnh. Điều quan trọng mà nữ ca sĩ mong muốn là mọi người cảm nhận sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, giản dị đúng tinh thần của nhạc Trịnh.

Lệ Quyên cảm thấy bản thân đã cân bằng để hát nhạc Trịnh.

Lệ Quyên bày tỏ: “Hát nhạc Trịnh tưởng dễ mà lại khó. Bản thân người nghệ sĩ khi hát nhạc Trịnh làm sao không được “gồng mình”, hát như tâm sự, chia sẻ… Điều này khiến tôi mất nhiều thời gian tập luyện.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, lòng tôi mới đủ nhẹ nhàng, tâm hồn tôi mới buông hết mọi thứ để có thể thư thả hát Trịnh như một kẻ lãng du ở trọ xứ trần gian”.

Lệ Quyên mong muốn khán giả có sự nhìn nhận bao dung, khách quan hơn đối với nghệ sĩ.

Những nhạc phẩm quen thuộc từng được nhiều người biết đến như Ướt mi, Ru ta ngậm ngùi, Còn tuổi nào cho em, Phôi pha… đã trở nên khác lạ, có thêm điểm nhấn mới khi kết hợp với phần hoà âm, phối khí của các nhạc sĩ như Vĩnh Tâm, Hoài Sa, Tấn Phong, Minh Hoàng, Minh Quân…

Khi được hỏi về những phản ứng trái chiều trước giọng hát và sản phẩm âm nhạc của mình, Lệ Quyên cho biết: “Tôi là một ca sĩ may mắn, nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn có đôi lúc, tôi nhận được những ý kiến chỉ trích rất phiến diện.

Một số người, dù khi CD chưa kịp phát hành, họ chưa nghe được bài nào đã lên tiếng chê bai, phủ nhận đi tất cả những tâm huyết mà tôi dành cho các sản phẩm của mình. Tôi cảm thấy rất buồn vì đôi khi những bình luận trên mạng xã hội có thể giết chết đi những cảm xúc của người nghệ sĩ”.

“Qua đây, tôi cũng mong mọi người có cái nhìn bao dung hơn với các nghệ sĩ trẻ, còn non nớt về tuổi đời, tuổi nghề. Nếu các bạn ấy hát không hay, thì sẽ không có khán giả, chứ ném đá để làm gì?”, cô cho biết thêm.

Được biết, chỉ vừa ra mắt nhưng album mới của Lệ Quyên đã phát hành được gần 4.000 CD.

Vào ngày 18/1, Lệ Quyên sẽ thực hiện liveshow Ru đời đi nhé tại cung Việt Xô Hà Nội để quảng bá cho album. Tiếp đó, nữ ca sĩ sẽ trở lại TP.HCM vào ngày 19 và 20/1 để thực hiện đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại phòng trà Không Tên.

Tác giả: Nguyễn Thành Nhân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Lệ Quyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP