Giải trí

Lệ Quyên – Quang Lê trở lại với bản “hit” gần 100 triệu views

Giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” còn hài hước ví von giọng hát của anh là “nước mắm” thuần Việt, còn giọng hát của Lệ Quyên là “pa-tê ngoại” - hai thứ tưởng chừng không thể kết hợp với nhau nhưng lại hòa quyện thành "món ăn" vô cùng độc đáo.

Bận rộn với nhiều dự định âm nhạc riêng song dịp quốc tế phụ nữ tới đây, Lệ Quyên và Quang Lê vẫn có một cái hẹn chung với người yêu nhạc. Cả hai sẽ cùng xuất hiện trong liveshow “Sầu tím thiệp hồng – Lệ Quyên, Quang Lê cùng những người bạn” diễn ra vào tối 8-3-2019 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Chủ đề của đêm liveshow cũng chính là bài hát đã se mối duyên âm nhạc giữa Lệ Quyên và Quang Lê khi “nữ hoàng phòng trà” chuyển sang hát dòng nhạc Bolero cách đây gần 10 năm. Thời điểm đó, Lệ Quyên mời Quang Lê song ca với mình ca khúc này trong album “Khúc tình xưa 2” và sự kết hợp của cặp đôi đã tạo ra bản “hit” nhạc xưa làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt.

Màn song ca “Sầu tím thiệp hồng” phiên bản Lệ Quyên – Quang Lê ngay khi được đăng tải trên kênh Youtube từ năm 2012 cũng tạo nên “cơn sốt” và trở thành một trong những ca khúc Bolero có lượt nghe cao nhất tính đến thời điểm này với tổng số gần 100 triệu lượt xem.

Cho đến nay, không chỉ kết hợp ăn ý với nhau trong âm nhạc mà ngoài đời, Lệ Quyên và Quang Lê còn là những người bạn thân thiết của nhau. Nam ca sĩ gốc Huế thừa nhận, Lệ Quyên là tri kỷ của anh trên sân khấu, người đem lại cho anh cảm xúc rất riêng khi song ca – không chỉ là hát hợp mà còn có cái tình rất khó diễn tả. Quang Lê không ngần ngại chia sẻ, anh vốn là ca sĩ chuyên về hát nhạc Bolero nên trước kia, khi nghe tin Lệ Quyên chuyển từ nhạc trẻ sang hát nhạc Bolero, anh khá hoài nghi, cho tới khi tận tai nghe cô hát và cảm thấy vô cùng sửng sốt bởi từng nốt luyến láy đều rất chuẩn.

Về phần mình, Lệ Quyên dành cho Quang Lê tình cảm yêu quý đặc biệt bởi cả hai tìm thấy sự hòa hợp và đồng cảm khi hát chung cùng nhau. Nữ ca sĩ tiết lộ, thỉnh thoảng khi có album, cô thường hay đưa cho Quang Lê nghe và cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, có khi nhảy cẫng lên trước một câu luyến láy nào đó mà khi nghe cô hát, Quang Lê thích thú thốt lên: “Câu này hay quá, Quyên hát đã quá”.

Giọng ca “Về đâu mái tóc người thương” còn hài hước ví von giọng hát của anh là “nước mắm” thuần Việt, còn giọng hát của Lệ Quyên là “pa-tê ngoại” - hai thứ tưởng chừng không thể kết hợp với nhau nhưng lại hòa quyện thành món ăn vô cùng độc đáo.

Cũng trong đêm liveshow “Sầu tím thiệp hồng” diễn ra vào tối 8-3 tới đây, Lệ Quyên còn có dịp hội ngộ 2 “soái ca” của dòng nhạc trữ tình là Quang Dũng và Tuấn Hưng. Cả hai đều là những người gắn bó với Lệ Quyên trong suốt chặng đường ca hát của cô, trong đó Quang Dũng được xem “người tình nhạc xưa” của Lệ Quyên, còn Tuấn Hưng từng cùng với cô tạo nên cặp song ca đẹp ở dòng nhạc trẻ.

Bên cạnh đó, đêm liveshow còn có sự xuất hiện của hai nữ ca sĩ đình đám ở dòng nhạc Bolero là Như Quỳnh và Phi Nhung. Đặc biệt danh hài Hoài Linh cùng nhóm hài của anh cũng sẽ tham gia trình diễn. Đêm liveshow được dẫn dắt bởi MC trở về từ hải ngoại - Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Tác giả: Thái Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

  Từ khóa: Lệ Quyên , Quang Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP