AFF Cup 2016

Lễ khai mạc SEA Games 27: Myanmar rực rỡ sắc màu

Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại SVĐ Wunna Theikdi đã mở đầu cho Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 27 tại đất nước Myanmar.

Đây là lần đầu tiên sau 44 năm Myanmar lại mới tổ chức một kỳ SEA Games. Lần đầu là vào năm 1969 khi đó Đại hội thể thao Đông Nam Á vẫn còn tên gọi là SEAP Games.

Cũng bởi vậy mà SVĐ Wunna Theikdi tối 11/12/2013 có sức chứa 30.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống.

Đúng 18h00 địa phương (18h30 giờ Việt Nam) Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 27 chính thức được bắt đầu với màn pháo hoa rực rỡ và lung linh sắc màu.

Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, ngay từ hồi tháng 4/2013, khoảng 8.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đã được huy động và bước vào tập luyện cật lực cho khoảng 60 phút trình diễn nghệ thuật của đêm khai mạc.

Do lý do an ninh nên số lượng vé cấp cho các đoàn thể thao tham dự tại lễ khai mạc hôm nay khá hạn chế. Mỗi đoàn chỉ có hơn 200 vé.

Bài hát chính thức của SEA Games 27 mang tên “Younsone Ooyin” (tạm dịch là “Khu vườn sắc màu”) được cất và góp phần làm cho lễ khai mạc trở nên sôi động hi vọng về một kỳ Đại hội thành công rực rỡ.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 27 có sự góp mặt của 750 thành viên với 519 VĐV, tham dự ở 29/33 bộ môn của Đại hội.

Sau màn diễu hành của 11 đoàn thể thao trong khu vực là phát biểu diễn văn khai mạc của Bộ trưởng thể thao Myanmar, U Tint San..

Đại diện của VĐV, trọng tài nước chủ nhà đọc lời tuyên thệ trước hàng vạn CĐV có mặt tại SVĐ Wunna Theikdi cũng như hàng triệu khán giả trong khu vực và bạn bè quốc tế.

Đúng 19h45, ngọn đuốc thiêng của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực đã xuất hiện và được thắp sáng đánh dấu những ngày tranh tài nóng bỏng của SEA Games 27.

Tiếp theo là màn bắn pháo hoa rực rỡ và ngoạn mục trong bầu trời đêm Nay Pyi Taw và phần trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm màu sắc văn hóa Myanmar. Cùng với đó, đại diện của 11 các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực cũng góp vui với các tiết mục truyền thống.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ khai mạc SEA Games 27:

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt NamMàn pháo hoa ngoạn mục
Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt NamThư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

 Đoàn TTVN tiến vào lễ đài

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước cầm cờ Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Màn thắp đuốc độc đáo và ngoạn mục

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Ngọn lửa SEA Games 27 đã chính thức được thắp lên đánh dấu những ngày tranh tài đầy quyết liệt và nóng bỏng ở phía trước

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

Những tiết mục múa hát mang đậm văn hóa truyền thống Myanmar

(Theo Vietnamnet)

Sau màn thắp đuốc, nước chủ nhà Myanmar giới thiệu những tiết mục văn hóa đặc sắc tại buổi lễ SEA Games 27.

20:02 ngày 11/12/2013

Màn thắp đuốc ấn tượng của chủ nhà Myanmar

19:51 ngày 11/12/2013

Đuốc đã được thắp sáng tại Myanmar

Pháo hoa liên tục được bắn lên
Trước đó là màn thắp đuốc bằng cung mang tính sử thi của Myanmar
Con thuyền lửa đưa tráng sỹ lên cao

19:48 ngày 11/12/2013

Xem màn pháo hoa đẹp mắt của chủ nhà Myanmar

19:46 ngày 11/12/2013

Lễ rước đuốc bắt đầu

Các VĐV nổi tiếng 1 thời của Myanmar thay nhau rước đuốc.

19:41 ngày 11/12/2013

Myanmar lại phô diễn pháo hoa tuyệt đẹp

Sau diễn văn khai mạc và lời tuyên thệ của các quan chức, VĐV, trọng tài nước chủ nhà, màn bắn pháo hoa tiếp tục được Myanmar trình diễn một cách đầy ấn tượng, màu sắc.

19:32 ngày 11/12/2013

Chủ nhà Myanmar gửi thông điệp của đại hội TT SEA Games

Có 3 thông điệp chính mà chủ nhà Myanmar muốn gửi tới bạn bè trong khu vực là Xanh – Sạch – Hữu nghị.

19:29 ngày 11/12/2013

Clip đoàn TT Việt Nam diễu hành

19:25 ngày 11/12/2013

Lễ kéo cờ diễn ra

Cờ của Myanmar, lá cờ Sea Games và lá cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã được giương cao.

19:20 ngày 11/12/2013

Đoàn TT Việt Nam hiện đứng thứ 2 trên BXH huy chương SEA Games 27

Chúng ta hiện có 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

19:12 ngày 11/12/2013

Đoàn TT Việt Nam xuất hiện

Kình ngư Hoàng Quý Phước vinh dự cầm cờ cho đoàn TT Việt Nam.

19:03 ngày 11/12/2013

Màn đếm ngược hoành tráng của chủ nhà Myanmar

SVĐ Wunna Theikdi ở Nay Pyi Daw đang rất sôi động!

18:50 ngày 11/12/2013

Lễ khai mạc SEA Games 27 được mở màn bằng tiết mục nhạc cụ truyền thống của nước chủ nhà

18:46 ngày 11/12/2013

Những hình ảnh hết sức ấn tượng ngay trước giờ khai màn

18:42 ngày 11/12/2013

Mỗi đoàn sẽ có khoảng 200 thành viên tham dự lễ khai mạc

Trên các khán đài, các đoàn TT khác được chủ nhà Myanmar cấp khá ít vé, 120 suất tới xem.

Lễ khai mạc rất nhiều màu sắc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP