Văn Hoá Hà Tĩnh

Lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ tại Khu tái định cư Đông Yên

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện Tòa thánh Vatican đặt đá xây dựng Nhà thờ chính Đông Yên

Sáng 1/12, tại Khu tái định cư thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh), Giáo xứ Đông Yên tổ chức Lễ đặt viên đá góc tường khởi công xây dựng nhà thờ chính. Dự lễ có ngài Leopoldo Girreli – Đại diện không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn.
Lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ tại Khu tái định cư Đông Yên

Thực hiện chủ trương di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm ở Khu Kinh tế Vũng Áng, Giáo xứ Đông Yên đã di dời về nơi ở mới, đồng thời lựa chọn được địa điểm thích hợp để xây dựng nhà thờ chính xứ và nhà thờ họ.

Lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ tại Khu tái định cư Đông Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho Đại diện không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam – ngài Leopoldo Girreli

Phát biểu tại buổi lễ quan trọng này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Đại diện không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam – Leopoldo Girreli mong muốn sau sự kiện trọng đại này, mối quan hệ đoàn kết lương – giáo tại địa phương ngày càng được thắt chặt, qua đó, tạo sự đồng thuận để thúc đẩy tiến độ các dự án ở KKT Vũng Áng, góp phần thúc đẩy KT-XH Hà Tĩnh nói chung, nâng cao đời sống người dân thôn Đông Yên nói riêng.

Sau khi Giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp cử hành nghi lễ làm phép nền, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Tòa thánh Vatican đã tiến hành đặt viên đá góc tường xây dựng 2 thánh đường Nhà thờ chính xứ Đông Yên.

Dương Chiến/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP