Trong nước

LĐLĐ Hà Tĩnh: Kết nạp mới hơn 1300 đoàn viên công đoàn

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy năm 2016 là “Năm phát triển đoàn viên”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo và coi công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Kết quả, trong 3 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã thành lập mới 06 CĐCS trong doanh nghiệp, kết nạp thêm 1.338 đoàn viên. Đây là kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Sáng 24.3, LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) quý I/2016. Theo đó, trong quý I, LĐLĐ Hà Tĩnh đã thành lập thêm 06 CĐCS, kết nạp thêm hơn 1300 đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên quý I/2016
Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên quý I/2016

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh đã biểu dương những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đồng thời nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị còn hạn chế trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của quý I/2016.

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo kế hoạch (năm 2016 là trên 7.000 đoàn viên), Hội nghị đã thống nhất cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện năm “Phát triển đoàn viên”, coi công tác phát triển đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hoạt động công đoàn, lấy kết quả phát triển đoàn viên làm căn cứ quan trọng hàng đầu trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, chuyên môn và các cơ quan liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, rà soát lại hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở cấp mình; kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

Hàng tháng, giao ban đánh giá kết quả thực hiện; hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất về LĐLĐ tỉnh. Triển khai, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân 2016; phấn đấu trong Tháng Công nhân hoàn thành chỉ tiêu theo đăng ký phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các đơn vị. Tích cực tuyên truyền, vận động kết nạp người lao động vào tổ chức công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có công đoàn…

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh yêu cầu thời gian tới, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho từng đơn vị, phấn đấu trong quý II/2016 phải thành lập mới trên 35 CĐCS, kết nạp tăng thêm khoảng 3.000 đoàn viên.

Ái Chi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP