Trong nước

Lào tặng Huân chương cho 9 chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh

Đây là sự ghi nhận của Lào đối với các chiến sỹ Biên phòng Việt Nam trong công tác phối hợp phòng chống ma túy của hai nước trong thời gian qua.



Sáng 22/5, tại Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đấu tranh các chuyên án giữa Cục Phòng chống tội phạm ma túy và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với Công an tỉnh Bô ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt (Lào).


Thời gian qua, Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Sở An ninh các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt của Lào đã phối hợp xác lập, tổ chức đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm ma túy thường xuyên hoạt động qua biên giới, trong đó có ba chuyên án điển hình gồm: Chuyên án 512Lv, chuyên án 639Lv và chuyên án 432Lv.


Chuyên án 512Lv bắt giữ hai vợ chồng Xổm Vắng Xiêng Khăm Phăn ngày 28/3/2012 đang vận chuyển 17.960 viên ma túy tổng hợp, đồng thời bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Nang Ni Nạ Xiêng Khăm Phăn, Thảo Vệt Văn Thim Pha Chăn




Chuyên án 639Lv, lực lượng đánh án của hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Sa Văn Na Khệt (Lào) sau một thời gian nắm địa bàn, đối tượng, ngày 29/3/2012 đã bắt 2 đối tượng Phu Khống Sa Ly Nhô và Ôn Xảy Xay Nha Xít thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.


423Lv là chuyên án đánh ma túy lớn mới nhất có sự phối hợp của lực lượng hai nước. Ngày 8/4/2012, Ban chuyên án do Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Sở An ninh tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã bắt gọn đối tượng Xiêng Phênh đang chuẩn bị tiêu thụ 39 bánh Heroin. Đây là đối tượng hết sức ngoan cố và nguy hiểm.


Đánh giá công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của hai nước, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô – Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm ma túy – Bộ đội Biên phòng cho biết, đây là kết quả của quá trình tổ chức thực hiện có sự đồng thuận cao về chủ trương, biện pháp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phục vụ kịp thời cho việc tổ chức phá án. Điều này càng khẳng định Bản ghi nhớ về phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy giữa lực lượng hai nước là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết để giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới hai nước, góp phần giữ vững truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.


Ghi nhận những chiến công trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của hai nước trong thời gian qua, thay mặt Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho 9 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Đồng thời Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 4 đơn vị, 19 cá nhân của Lào và 2 đơn vị, 12 cá nhân của Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vì đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống ma túy./.


Việt Đức/VOV online

VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP