Pháp luật

Lão niên hiếp dâm cháu gái hàng xóm lĩnh án 8 năm tù

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Kiêm Vươl, sinh năm 1959, thường trú xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, Vươl đến ở nhà con rể tại khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để làm thuê sinh sống. Đến khoảng 16h30, ngày 02/8/2017, trong lúc VươI đang ở phía sau nhà bà Lương Thị Bích Lan ngụ cùng xóm thì thấy cháu T, sinh năm 2010 đang đi bị ngã. Vươl đến đỡ cháu T đứng dậy thì cháu cho biết bị ngứa chân. Vươl nói cháu T kéo ống quần lên để Vươl kiểm tra.

Đối tượng Kiêm Vươl tại phiên tòa ngày 25/12

Lúc này, Vươl nảy sinh ý định xấu nên dụ dỗ cháu T đi theo Vươl vào khu vực mái che nhà bà Lan. Trong lúc Vươl thực hiện hành vi giao cấu với cháu T thì bị bà Lan phát hiện tri hô, Vươl liền bỏ cháu T xuống rồi bỏ đi.

Sau khi hay tin, gia đinh cháu T đã đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo. Sau quá trình điều tra, ngày 10/10/2017, Vươl bị bắt tạm giam.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Kiêm Vươl 8 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em" đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại 13 triệu đồng.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP