Tin trong nước

Lãnh đạo xác nhận 4 CSGT đánh 1 thanh niên

Nam thanh niên bị 4 CSGT vây lại, hành hung ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người.

4 cán bộ CSGT xuất hiện trong đoạn clip xô xát với người điểu khiển phương tiện vi phạm bao gồm; Trung tá Phạm Văn Bằng – Đội phó đội CSGT huyện Tĩnh Gia; Trung úy Lê Trần Kiên; Trung sỹ Nguyễn Duy Dương; Hà Văn Trọng – lái xe.

Theo đó, thông qua đường dây nóng, bạn đọc N.T.G. cung cấp đoạn clip tố cáo lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hành hung người dân ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên được xác định là Lê Ngọc Sáng (26 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị tổ tuần tra thuộc lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia tạm giữ phương tiện do nghi ngờ vi phạm luật giao thông.

Người thanh niên cho rằng mình không vi phạm nên đòi cảnh sát trả lại phương tiện cho mình. Không rõ cảnh sát đã giải thích gì hay chưa, nhưng sau đó là màn khống chế, đánh đạp của 4 cảnh sát dành cho người dân.

hatinh (2)Lực lượng CSGT dùng sức khống chế người vi phạm. Ảnh: GDVN

Đoạn clip cũng cho thấy Sáng đã cố gắng vùng vẫy để tránh bị ăn đòn nhưng không thể.

Trước sự việc trên, một số người dân có mặt tại hiện trường đã lao vào can ngăn nhằm tránh thương tích có thể xảy ra, nhưng đều bị lực lượng CSGT khống chế và xua đuổi.

Sau khi khống chế được người dân, lực lượng CSGT huyện Tĩnh Gia đã tạm giữ và đưa phương tiện về đơn vị để xử lý.

Theo xác minh, thời điểm xảy ra vụ xô xát vào khoảng 14h30 ngày 6/7/2014, địa điểm thuộc khu vực chợ Kho (nằm trên đại bàn xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Lanh dao xac nhan 4 CSGT danh 1 thanh nien

CSGT Tĩnh Gia xua đuổi người dân can ngăn vụ việc. Ảnh: GDVN

Về vấn đề này, ông Lê Tiến Huynh – Phó trưởng Công an xã Hải Ninh xác nhận sự việc trên là có thật.

“Sau khi nắm bắt được tình hình, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường giải tán đám đông, đồng thời báo cáo lãnh đạo cấp trên để có hướng xử lý”, ông Huynh thông tin.

Cách đây không lâu, ngày 23/12/2015, TAND TP HCM mở phiên xử Phạm Sỹ Hoài Như (35 tuổi, nguyên thượng úy CSGT – Công an quận Tân Bình) và 4 bị cáo khác về tội Cố ý gây thương tích. Nhóm người này đã đánh chết anh Chín – người vi phạm giao thông cự cãi với cảnh sát – sau khi được lệnh của thượng úy Như một năm rưỡi trước.

Theo nội dung vụ án, khuya 25/6/2014, tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Bình do thượng úy Như làm tổ trưởng, đóng chốt tại giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình). Phát hiện anh Chín có biểu hiện sử dụng rượu bia, CSGT ra hiệu dừng xe máy.

Anh Chín bị lập biên bản do nồng độ cồn vượt mức quy định và bị giữ xe. Không đồng ý, anh này quay sang cự cãi với nhóm CSGT, không chịu ký biên bản và bỏ đi. Thấy anh Chín la lối, chửi bới, Như gọi cho Nguyễn Minh Chung (24 tuổi) nhờ đến đánh “dằn mặt” anh này và đuổi đi chỗ khác cho đội làm việc.

Chung gọi thêm Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý – Trường Chinh và được Như chỉ đặc điểm nhận dạng anh Chín.

Chung nói với anh Chín muốn lấy được xe thì đi theo anh ta rồi đưa người đàn ông này đến con hẻm nơi có nhóm mình chờ sẵn. Bọn chúng thay nhau đánh anh Chín ngã xuống đường. Thấy nhiều người dân đến can ngăn, Chung gọi điện cho Như thông báo đã “làm xong” rồi cả nhóm bỏ đi.

Rạng sáng hôm sau, một CSGT trong tổ công tác phát hiện anh Chín ngồi ở lề đường nên gọi taxi đưa về. Trên đường đi, anh Chín kêu đau nên yêu cầu taxi đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Sau một ngày chữa trị, anh này tử vong do vỡ ruột non, tràn dịch ổ bụng.

Một tuần sau, Công an TP HCM bắt nhóm Chung, thượng úy Như bị tước quân tịch trước khi bị bắt giam với cáo buộc là người chủ mưu.

Thanh Giang (Tổng hợp)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP