Tin về HĐH Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long và một số Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt với Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh có 337 hội viên. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh) đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển SXKD cũng như trong cuộc sống và có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh cũng như quê hương Nghệ An – Hà Tĩnh.

 
 
Đoàn dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nhiều doanh nghiệp do con em Nghệ An – Hà Tĩnh làm chủ đang ngày càng phát triển và khẳng định thương hiệu trong khu vực như: Công ty CP Đồng Tiến, Nhựa Rạng Đông, Công ty Cơ khí và xây lắp công nghiệp…

Đặc biệt, các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội và xây dựng NTM.

Đại diện Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tặng hoa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những hoạt động, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh đối với TP. Hồ Chí Minh cũng như quê hương Nhệ An – Hà Tĩnh, đồng thời, thông báo khái quát tình hình KT-XH nổi bật của tỉnh trong năm qua.

 
Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh hãy liên kết lại, nắm lấy cơ hội để về Hà Tĩnh đầu tư vào các lĩnh vực…
 
Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh Nguyễn Cảnh Nam: Với tình cảm chân thành của những người con xa quê, chúng tôi sẽ tiếp tục có nhiều chương trình, hành động cụ thể ủng hộ quê hương, cũng như sớm có kế hoạch về Hà Tĩnh để nghiên cứu, khảo sát đầu tư những dự án phát triển KTXH trên địa bàn…

“Những năm qua Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại KKT Vũng Áng – một trong 5 KKT trọng điểm quốc gia, nơi đây sẽ trở thành trung tâm điện lực, cụm cảng nước sâu lớn nhất cả nước và khu luyện cán thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Các dự án lớn này sẽ thu hút hàng chục nghìn lao động vào làm việc. Chính vì vậy, đây sẽ là khu vực có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại, du lịch và chế biến sâu nông sản, thực phẩm. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh hãy liên kết lại, nắm lấy cơ hội để về Hà Tĩnh đầu tư vào các lĩnh vực trên” – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nói.

 
Cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tham dự buổi gặp mặt

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, xây dựng.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Thanh Hoà
i/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP