Trong nước

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Hòa chung trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,bà con nhân dân thôn Sơn Phú (Mai Phụ), và thôn Nam Bắc Thành (Cẩm Thành) đã cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014), đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Ban cán sự thôn cũng đã biểu dương những gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM…

Chiều 9/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã cùng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn Sơn Phú (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà), thôn Nam Bắc Thành (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) và thôn Quang Đồng (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên).
Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nói chuyện với người dân thôn Nam Bắc Thành
Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
… và tặng hoa cán bộ, nhân dân thôn Sơn Phú (Mai Phụ)

Phát biểu chúc mừng bà con nhân dân thôn Sơn Phú và thôn Nam Bắc Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị bà con nhân dân ở hai khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” một cách sâu rộng, thiết thực; quan tâm hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm; chủ động trong phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa, ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo…
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã trao một số suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Sơn Phú (Mai Phụ) và dự bữa cơm đại đoàn kết tại thôn Nam Bắc Thành (Cẩm Thành).
Trong không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và nhân dân trong thôn Quang Đồng đã cùng nhau ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014), nhìn lại những kết quả của thôn đạt được trong suốt thời gian qua.
Ngày hội cũng là dịp để thôn biểu dương các gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng hoa chúc mừng…

Nói chuyện với bà con nhân dân thôn Quang Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Quang Đồng đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
… và nói chuyện với cán bộ, nhân dân thôn Quang Đồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông báo với bà con về những thành quả mà tỉnh nhà đạt được trong KT-XH, QP-AN, đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân thôn Quang Đồng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
Cũng trong chiều nay, Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân tổ dân phố 4, phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh).

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư
Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” của người dân tổ dân phố 4, phường Nam Hà.

Nói chuyện với cán bộ, nhân dân tổ dân phố 4, Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh khẳng định: Đây là ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển KT-XH.
Bí thư Thành ủy TP. Hà Tĩnh mong muốn, thời gian tới, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 4 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, mạnh dạn đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Giang Nam – Phúc Quang – Thành Chung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP