Trong nước

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chúc mừng các linh mục, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc.

Sáng 23/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến chúc mừng các linh mục tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Trường Đại chủng viện Vinh Thanh và Dòng mến Thánh giá Vinh.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ, đóng góp to lớn của bà con giáo dân nói chung và các vị chức sắc, linh mục Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nói riêng cho Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng thông báo sơ bộ về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh trong năm 2014, đồng thời đánh giá cao vai trò, sự đóng góp, động viên to lớn của bà con giáo dân. Đa số giáo dân trên địa bàn, đặc biệt là trong KKT Vũng Áng đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB, xây dựng khu kinh tế. Hà Tĩnh cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản cho người dân vùng tái định cư để người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các linh mục trong xây dựng và phát triển kinh tế tỉnh nhà, bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống, sống tốt đời đẹp đạo.

Thay mặt bà con giáo dân, Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp cảm ơn những tình ảm của chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Giám mục Nguyễn Thái Hợp mong muốn chính quyền Hà Tĩnh tiếp tục hỗ trợ người dân vùng tái định cư tại Kỳ Anh trong sinh hoạt, trong SXKD

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện cũng đã đến chúc mừng Giáng sinh nguyên Giám mục Giáo phận Vinh Cao Đình Thuyên và tham quan Trường Đại chủng viện Vinh Thanh và Dòng mến Thánh giá Vinh.

* Sáng nay (23/12), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ đã đến chúc mừng Linh mục Đậu Quang Hải – Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Hà Tĩnh và Linh mục Nguyễn Thái Từ – Quản hạt Giáo xứ Nghi Yên cùng bà con giáo dân huyện Đức Thọ nhân dịp Giáng sinh năm 2014.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chúc mừng Linh mục Đậu Quang Hải, Linh mục Nguyễn Thái Từ, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chúc mừng Linh mục Nguyễn Thái Từ – Quản hạt Giáo xứ Nghi Yên

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các Linh mục và bà con giáo dân tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” “kính Chúa, yêu nước”, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Đậu Quang Hải bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành. Bà con giáo dân sẽ tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, thể hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Trước đó, Đại tá Trần Công Trường – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã đến chúc mừng Linh mục Trần Phúc Chính – Quản xứ Văn Hạnh, Linh mục Phan Văn Tập – Quản xứ Ngô Xá và linh mục Đinh Văn Quỳnh – Quản xứ Tịnh Giang nhân dịp Noel

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, Đại tá Trần Công Trường gửi lời chúc mừng tới các linh mục, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh

Đại tá Trần Công Trường – Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã đến chúc mừng Linh mục Trần Phúc Chính – Quản xứ Văn Hạnh

Đại tá Trần Công Trường khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện trên mọi lĩnh vực, tăng cường đoàn kết giữa đồng lương giáo, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước trong phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Thay mặt bà con giáo dân, các linh mục bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là lực lượng Công an đã tạo điều kiện để bà con giáo dân thực hiện tín ngưỡng tôn giáo theo tinh thần “kính Chúa yêu nước”. Các linh mục cũng hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt quy định về pháp luật, các phong trào do địa phương phát động.

D. Chiến – Đ.Thiện – Đ. Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP