Trong nước

Lãnh đạo Hà Tĩnh tiếp cán bộ Ban Tuyên huấn Bôlykhămxay

 

Chiều 28/9, đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay, nước CHDCND Lào do Trưởng ban Tuyên huấn Phon Xay Lương Mi Lay làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich HĐND tỉnh Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thành Long; đại diện một số ban Đảng của Tỉnh ủy.

hatinh24h
 Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich HĐND tỉnh Võ Kim Cự (phải) và Trưởng ban Tuyên huấn Phon Xay Lương Mi Lay.

Thay mặt đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn tỉnh Bolykhămxay, Trưởng ban Tuyên huấn Phon Xay Lương Mi Lay đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; vui mừng trước những kết quả to lớn mà Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Boly Khămxây gửi lời chúc Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich HĐND tỉnh Võ Kim Cự cảm ơn những tình cảm mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Bôlykhămxay đã dành cho Hà Tĩnh thời gian qua. Đặc biệt, những năm gần đây, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đã đi vào chiều sâu.

Trưởng ban Tuyên huấn Phon Xay Lương Mi Lay: Chúc Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich HĐND tỉnh Võ Kim Cự cũng đã cung cấp một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh trong thời gian qua và tiến độ thực hiện của các dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tich HĐND tỉnh Võ Kim Cự mong rằng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường hợp tác tuyên truyền trên những lĩnh vực mà hai địa phương đã ký kết hợp tác.

Ban Tuyên huấn tỉnh Bôlykhămxay đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, nhân dân tích cực ủng hộ doanh nghiệp Hà Tĩnh sang đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương; nhất là quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam-Lào cho các thế hệ; tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh lên một tầm cao mới tương xứng với mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước trong giai đoạn mới.

Phan Dung / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP