Trong nước

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn (CHDCND Lào)

Tháng 7/2004, Vilaco chính thức đi vào hoạt động khai thác thạch cao tại huyện Xê-bang-phai, tỉnh Khăm Muộn. Sau 10 năm SXKD trên nước bạn Lào, Vilaco đã trở thành nhà cung cấp sản phẩm thạch cao, bột và tấm trần thạch cao đạt chất lượng, có uy tín hàng đầu tại Cộng hòa DCND Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm muộn (CHDCND Lào), sáng nay (3/3), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty TNHH Việt Lào (Vilaco) thuộc Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh và Nhà máy sản xuất muối cali (do Trung Quốc đầu tư).

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn (CHDCND Lào)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất tấm trần thạch cao tại Vilaco

Năm 2013, Vilaco khai thác 290.000 tấn thạch cao thô, 6.600 tấn bột thạch cao, 40.000 hộp tấm trần; doanh thu đạt 171 tỷ đồng, nộp ngân sách 15 tỷ đồng; tạo việc làm cho 150 CBCNV (75% là người Lào) cùng hàng trăm lao động làm dịch vụ, vận tải khác với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh hoạt động SXKD, những năm qua, Công ty đã ủng hộ xây nhà mẫu giáo cho huyện Xê-bang-phai trị giá 1 tỷ đồng, tặng 100 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho tỉnh Khăm Muộn và ủng hộ xây dựng 300 công trình vệ sinh cho bà con dân bản Bừng-hưa-na trị giá 350 triệu đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn (CHDCND Lào)
….tặng quà lưu niệm cho CBCNV Vilaco

Trong chuyến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của CBCNV Vilaco, đặc biệt đã tạo việc làm ổn định và thực hiện các hoạt động xã hội đối với người dân Lào. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Công ty và người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng yêu cầu lãnh đạo Vilaco tiếp tục đổi mới công nghệ, sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới và tìm đối tác tiêu thụ ổn định, đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch 2014.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu hiểu quy trình, công nghệ sản xuất muối cali tại Nhà máy sản xuất muối cali, công suất 40 vạn tấn/năm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn (CHDCND Lào)
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng đoàn công tác tham quan nhà máy sản xuất muối cali
Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm một số doanh nghiệp tại Khăm Muộn (CHDCND Lào)
Và tặng quà lưu niệm cho CBCNV Nhà máy sản xuất muối cali

Đây là nhà máy do Trung Quốc đầu tư trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, Lào. Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang là đối tác cung cấp nguồn than khá lớn cho nhà máy sản xuất muối cali, đồng thời cũng là đối tác tiêu thụ phân cali cho nhà máy.

Qua chuyến tham quan này, đoàn công tác tỉnh mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nhà máy sản xuất muối cali tương tự tại Lào.

Thanh Hoài/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP