Trong nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, 6.10 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
ẢNH NGỌC THẮNG

Đúng 7 giờ, lễ viếng bắt đầu. Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang, phát biểu nhấn mạnh đến những đóng góp của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười qua nhiều trọng trách khác nhau.

"Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh và cho biết, danh sách Ban Lễ tang gồm 39 thành viên.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
ẢNH NGỌC THẮNG

Vào 6 giờ 30 sáng nay, lễ thượng cờ rủ Quốc tang đã được thực hiện tại quảng trường Ba Đình thay cho nghi lễ chào cờ diễn ra hàng ngày, bắt đầu 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sẽ bắt đầu từ 7 giờ hôm nay, 6.10 đến 7 giờ 30 ngày 7.10 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo quy định, ngoài 6 vòng hoa của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình được chuẩn bị trước, các đoàn đến viếng được khuyến cáo không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào 30 vòng hoa được luân chuyển do Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị.

Nhà tang lễ quốc gia nơi diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
ẢNH NGỌC THẮNG

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ ngày 7.10 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà nguyên Tổng bí thư, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất TP.HCM cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Trong 2 ngày Quốc tang (6 - 7.10) các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, nhiều tuyến phố tại Hà Nội sẽ cấm đường, hạn chế phương tiện để phục vụ lễ Quốc tang.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2.2.1917, quê quán tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936 và vào Đảng cộng sản VN 1939. Ông nguyên là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa II, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa IV; ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) từ 6.1988 đến 6.1991; Tổng bí thư từ 6.1991 - 12.1997; cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng từ 1997 - 2000. Ông cũng là đại biểu QH các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1.10.2018 (tức ngày 22.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội.

Theo thông báo của Công an TP.Hà Nội, để phục vụ Lễ Quốc tang, từ 6 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 6.10 và từ 6 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 7.10, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 6.10, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Phố Huế, Hàng Bài.

Ngoài các tuyến đường hạn chế nêu trên, trong thời gian từ 6 giờ 30 đến 12 giờ ngày 7.10, hạn chế các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên các tuyến đường: Lò Đúc, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Thái Học - Chu Văn An đến Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn), Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP