Trong nước

Lãnh đạo cấp cao trước giờ khai mạc Quốc hội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn gần 500 đại biểu Quốc hội vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiết trời thu dịu mát.

7h15 sáng nay 23/10, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14.

Trong 26 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét 27 dự án luật, nghị quyết; miễn nhiệm và phê chuẩn hai thành viên Chính phủ.

Từ trái qua: Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực Ban bí thư; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại biểu trong Hội trường.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải kiêm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông với ông Nghĩa và chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu; phê chuẩn nhân sự mới thay thế ngay trong tuần làm việc đầu tiên.

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Trong cuộc họp báo cuối tuần trước, ông Hạnh Phúc thông báo ông Phan Văn Sáu có đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng thanh tra Chính phủ vì vấn đề "sức khỏe và gia đình khó khăn".

Ông Trần Quốc Vượng (bên phải) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên thường trực Ban bí thư trao đổi với Chánh án Tòa Tối cao Nguyễn Hòa Bình trước khi Quốc hội khai mạc.

Ông Trần Quốc Vượng được phân công tham gia thường trực Ban bí thư từ ngày 1/8, trong thời gian Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh điều trị bệnh. Thời gian qua, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã ra hàng loạt quyết định kỷ luật cán bộ cấp cao với các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Võ Kim Cự...

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (bên phải) gặp gỡ Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP