Pháp luật

Lăng mạ bác sĩ khi đưa nữ đồng nghiệp đi cấp cứu

Cho rằng các bác sĩ bỏ mặc cô bạn của mình đang bị rách lưỡi, người đàn ông đã xúc phạm, hành hung nhân viên y tế.

Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) vừa khởi tố bị can, ra lệnh truy nã Cao Việt Thắng (38 tuổi, phường Phúc Thành) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi các y bác sỹ bị đe doạ hành hung. Ảnh: L.S.

Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 22h45 ngày 27/7, Thắng đưa cô gái đồng nghiệp bị rách lưỡi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Nữ bệnh nhân được cán bộ y tế tại khoa Cấp cứu sơ cứu khâu vết thương ở lưỡi, cầm máu rồi chuyển lên khoa chuyên môn. Tại khoa Răng Hàm Mặt, một nữ điều dưỡng đã thăm khám, chuẩn bị dụng cụ y tế chờ bác sĩ đến phẫu thuật.

Chờ khoảng 20 phút không thấy bạn được khâu vết thương, Thắng tự ý đưa bệnh nhân quay lại khoa Cấp cứu, sau đó đạp bung cửa phòng, xông vào lăng mạ, đe doạ bác sĩ…

Theo cáo buộc, Thắng tấn công đã tấn công một số bảo vệ và nhân viên y tế vào can ngăn.

Sự việc chỉ được vãn hồi khi công an phường có mặt. Sau vụ gây rối, Thắng trốn khỏi địa phương.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: lăng mạ , bác sỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP