Tâm sự

Làm sao để biết mình “còn” hay “mất”?

Đó là sự băn khoăn của một bạn gái đang yêu.

Em đã có bạn trai nhưng chưa từng “quan hệ” với nhau. Mấy tháng trước, em bị chảy máu. Vậy đó có phải dấu hiệu đã bị “mất” không? Hôn nhau có thể dẫn tới có thai không?


(nuocmatboconganh)




Trả lời:


“Còn” khi bạn chưa “cho” ai, đương nhiên nếu đem “cho” rồi thì gọi là “mất”. Yêu nhau, ôm hôn, về nhà tưởng tượng về tình yêu cũng khiến cho hệ nội tiết xáo trộn nên đôi khi ra huyết bất tử. Chảy máu mà không liên quan đến vụ “làm ăn” thì làm sao mất được. Hôn ở môi thì…an toàn bởi tinh trùng không thể chạy từ miệng xuống tử cung được.


TS – BS Lê Thúy Tươi tư vấn

MTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP