Tiền cổ được cất giữ trong hũ sành (cao 0,60m), có nắp đậy và nằm ở độ sâu khoảng 0.80m do anh Nguyễn Doãn Cảnh cư trú tại thôn Quý Hoà phát hiện được trong qúa trình cải tạo đất trồng tại khu vực nương tổ (vườn tổ) của dòng họ Nguyễn Doãn. Theo ông Trần Hồng Dần – Nhà Khảo cổ học, Giám đốc Bảo tảng tỉnh, số tiền trên bước đầu phân thành 2 loại: 01 loại tiền cổ Việt Nam – niên hiệu Cảnh Hưng; 03 loại tiển cổ Trung Quốc – niên hiệu Cảnh Nguyên, Khang Hy, Càn Long.v.v… Số tiền cổ trên anh Nguyễn Doãn Cảnh đã chuyển cho Bảo tàng tỉnh bổ sung vào bộ sưu tập “Tiền cổ” để phục vụ công tác trưng bày và nghiên cứu./.
Bách Khoa
vanhoahatinh