Nông thôn mới

Kỳ Thư với phong trào “ Chiều thứ bảy xanh”

Tiêu chí môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Thực tế hiện nay, vấn đề vệ sinh môi trường ở nông thôn đang là một trong những vấn đề cần phải bàn.

Nguyên nhân do ý thức của người dân chưa cao trong việc bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải. Song ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có những cách làm hay trong việc giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp bằng phong trào “ Chiều thứ bảy xanh”

hatinh
Phong trào ” Chiều thứ bảy xanh” đã và đang được các thôn, xóm ở Kỳ Thư triển khai.
     Cảm nhận khi đến thôn Liên Miệu, ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh đó là đường làng, ngõ xóm, phong quang sạch sẽ. Các khu dân cư kiểu mẫu đang dần dần hiệu hữu trên mỗi làng quê. Ông Nguyễn Duy Thái, Bí thư chi bộ thôn Liên Miệu cho biết; “ Khi có chủ trương xây dựng Nông thôn mới, điều đầu tiên chúng tôi quan tâm đó là vấn đề vệ sinh môi trường. Với phong trào “ sạch đường, sạch ngõ” đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong thôn hưởng ứng. Nhờ vậy, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm của chúng tôi luôn sạch sẽ”.
Để có các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, một trong những yếu tố được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Thư quan tâm đó là trồng mới cây xanh trên địa bàn và phát động làm vệ sinh môi trường  vào chiều  thứ 7 hàng tuần.  Qua đó,phong trào đã tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực, huy động được hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức cùng các tổ chức đoàn thể và các em học sinh tham gia trồng cây xanh, làm vệ sinh môi  trường. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016  đến nay, xã Kỳ Thư đã trồng mới 1085 loại cây  phân tán trên các trục đường giao thông nông thôn, hội quán các thôn, xóm, sân thể thao ….. Cùng với đó, cấp ủy,  chính quyền xã còn giao nhiệm vụ cụ thể, từng phần việc cho các chi hội tự quản chịu trách nhiệm xây dựng các tuyến đường, các khu dân cư xanh- sạch- đẹp  như;  Tuyến đường tự quản của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội phụ nữ… và đưa tiêu chí môi trường để đánh giá thi đua hàng tháng, hàng năm của các thôn, xóm và  đưa vào việc bình chọn Gia đình văn hóa.  Ông Võ Xuân Trửa, ở Thôn Liên Miệu nhận định rằng;  “ Phong tràoChiều thứ bảy xanh đã và đang được  bà con  nhân dân thực hiện tích cực và có hiệu quả. Do đó,  phong trào Chiều thứ bảy xanh” không chỉ là đi dọn rác mà thông điệp quan trọng nhất muốn đánh thức được “màu xanh” trong tư duy của từng người dân”.

Phong trào ” Chiều thứ bảy xanh” đã và đang được các thôn, xóm ở Kỳ Thư triển khai.
       Phong trào  “  Chiều thứ 7 xanh” ở xã Kỳ Thư đã thu hút 6/6 thôn tham gia, từ già đến  trẻ, gái hay trai đều tham gia dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, nạo vét các tuyến mương trong khu dân cư, thu gom và xử lý rác thải  đưa về điểm tập kết theo đúng quy định. Đồng thời, vận động nhân dân xây dựng và sử dụng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh … Qua đó, đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Ông Trần Đình Tư, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư cho biết;  “ Phong trào làm vệ sinh môi trường đã và đang được người dân Kỳ Thư đồng tình hưởng ứng. Từ đó, mở ra một diện mạo mới cho Kỳ Thư hôm nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa trong việc thực hiện các tiêu chí  xây dựng Nông thôn mới.

Những con đường sạch sẽ ở các thôn, xóm của xã Kỳ Thư.
     Hiệu quả của phong trào “ Chiều thứ bảy xanh”  là đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn dân đối với công tác bảo vệ môi trường, góp phần xóa bỏ các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới theo đúng lộ trình. Song, phong trào chỉ mới tập trung ở một số địa phương, còn lại đa số tại các khu dân cư ở nhiều địa phương trong toàn huyện vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chưa huy động được các lực lượng tự giác tham gia. Vì vậy, để triển khai tốt phong trào, thời gian tới,  các địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Anh cần tổ chức phát động hàng tuần, hàng tháng nên tổ chức dọn vệ sinh, xử lý rác thải. Có như thế mới xây dựng được đường làng ngõ xóm  xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, tạo nên hình hài của những vùng quê Nông thôn mới trên quê hương Kỳ Anh./.

Tác giả bài viết: Mạnh Hải, Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP