Trong nước

Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Sáng 3-3, CBCS Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) đồn 575. Dự lễ có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam Phạm Huy Tập.

Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình gắn huy hiệu cho đồn Biên phòng 575


Cùng với sự phát triển của lực lượng, BĐBP Hà Tĩnh qua 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã thu được nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với truyền thống của lực lượng. Vượt qua muôn vàn khó khăn của những ngày đầu mới thành lập, BĐBP tỉnh nhà đã có nhiều công lao trong việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh.


Trong thời kỳ đổi mới, BĐBP Hà Tĩnh vừa phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững ANCT – TTATXH, vừa phải đấu tranh chống các hoạt động tình báo, xâm nhập, buôn lậu, trấn cướp có vũ trang, đồng thời làm tốt nhiệm vụ củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển KT – XH trên địa bàn biên phòng. Với nhiệm vụ nặng nề đó, CBCS toàn lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, thường trực SSCĐ. Hàng năm, tổ chức hàng ngàn lượt CBCS và dân quân tự vệ vùng biên tham gia tuần tra, đảm bảo an toàn đường biên, cột mốc; xây dựng các “Đội tàu tự quản” để nắm chắc tình hình, bảo vệ ngư trường, trật tự an ninh trên biển; tích cực chủ động tấn công, trấn áp thắng lợi các loại tội phạm.


Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình gắn huy hiệu, trao cờ và bằng anh hùng cho đồn Biên phòng 575. Đồn Biên phòng 575 đóng quân trên địa bàn xã Hương Vĩnh (Hương Khê), có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 18 km đường biên, 2 mốc giới và địa bàn 3 xã biên phòng là Hương Vĩnh, Hương Lâm và Hương Liên. Đây là địa bàn phức tạp, rừng núi hiểm trở, dân trí thấp, trong khi đó hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trong suốt nhiều năm qua, vượt qua mọi khó khăn, CBCS Đồn 575 đã nỗ lực phấn đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo ANCT- TTAT XH trên tuyến biên giới và xây dựng Đảng bộ liên tục nhiều năm liền đạt TSVM, đơn vị VMXS. Đặc biệt, sự đóng góp của Đồn 575 trong công tác phát triển KT- XH trên địa bàn biên phòng, nhất là góp phần ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng 51 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2010)và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND đồn 575


Với những thành tích đó, năm 2009 BĐBP Hà Tĩnh được tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào, nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biêt, Đồn Biên phòng 575 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Huy Tập – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà lực lượng BĐBP Hà Tĩnh nói chung và CBCS Đồn Biên phòng 575 nói riêng đã giành được. Thời gian tới, lực lượng CBCS BĐBP cần tiếp tục phát huy truyền thống, không thoả mãn với những gì đã đạt được; xây dựng nội bộ đoàn kết nhất trí, hợp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành và các lực lượng vũ trang, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc; nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, quyết thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.


Thanh Hoài

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP