Trong nước

Kỷ niệm 40 năm khởi công công trình Đại Thủy nông Kẻ Gỗ

Sáng 25/3, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng – phát huy hiệu quả hệ thống Kẻ Gỗ (26/3/1976 – 26/3/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và UBMTTQ tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh. Đại diện Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi cùng đông đảo cán bộ, kỷ sư và công nhân công ty qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

Cách đây 40 năm, vào ngày 26/3/1976, Công trình Thủy nông Kẻ Gỗ chính thức được khởi công xây dựng. Lần đầu tiên một phong trào thủy lợi được phát động chưa từng có trong lịch sử, một công trường tầm cỡ quốc gia có những thời điểm huy động lực lượng lên tới 16.000 người từ Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn đến Hương Khê, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên của tỉnh Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ.

Với nhiều lực lượng tham gia, từ công nông trí thức, lực lượng vũ trang, bộ đội chủ lực đến dân quân tự vệ đến đoàn viên thanh niên … lớp lớp lên đường cùng chung sức xây dựng công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ. Chỉ sau 1 năm thi công, nước Kẻ Gỗ đã được dẫn dòng về tưới cho gần 5.000ha lúa của huyện Cẩm Xuyên.

Mặc dù xây dựng trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nổ lực của địa phương, đầu tư của Trung ương, sau 3 năm thi công chủ yếu dựa vào lao động thủ công, công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ đã hoàn thành, với lưu vực 223km2 và dung tích thiết kế 345 triệu m3 nước, vượt tiến độ trước 3 năm so với kế hoạch đặt ra. Từ đây, dòng nước mát của Kẻ Gỗ đã tưới mát cho vùng đất khô cằn của một vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn trên 21.000ha, làm thay đổi cơ bản cuộc sống cho người dân 60 xã thuộc các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Thành phố Hà Tĩnh.

 Lãnh đạo Bộ NN&PTNT trao tặng bức trướng: “Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh – 40 năm phát huy hiệu quả công trình Đại Thủy nông Kẻ Gỗ, phục vụ phát triển KT-XH” cho tập thể cán bộ, kỷ sư và công nhân công ty

Trong vòng 20 năm lại đây, diện tích tưới ngày càng được mở rộng, năng suất lúa bình quân đạt 5,2 – 5,5 tấn/ha/vụ (tăng từ 3 – 4 lần so với trước đây). Từ chổ chỉ đơn thuần tưới cho cây lúa, Kẻ Gỗ trở thành công trình thủy lợi đa mục tiêu, ngoài cấp nước cho nông nghiệp, sinh hoạt, còn là đầu mối cấp nước cho sản xuất công nghiệp, điều tiết lũ, chống xói mòn, ngập úng vùng hạ du, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh nói chung và người dân vùng hưởng lợi nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn bày tỏ sự tri ân, cảm ơn Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Thủy lợi nay là Bộ NN&PTNT; các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Nghệ Tĩnh và các thế hệ cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty Thủy nông Kẻ Gỗ trước đây và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hôm nay đã đóng góp to lớn cả về công sức, trí tuệ và cả tính mạnh để làm nên công trình Đại Thủy nông Kẻ Gỗ. Đây là công trình hội tụ của ý Đảng – lòng dân; thắm tình đoàn kết anh em giữa hai tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An.

Công trình Đại thủy nông Kẻ Gỗ cùng với hệ thống 345 hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh với dung tích trên 785 triệu m3 nước đã và đang sử dụng ngày càng tốt hơn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhu cầu dân sinh, sản xuất công nghiệp, cho tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Cần phát huy hiệu quả công trình hồ Kẻ Gỗ trong phục vụ sản xuất, đời sống gắn với phát triển du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Trong thời gian tới, ngành Thủy lợi nói riêng, tỉnh ta nói chung đang đứng trước những khó khăn, thách thức do tác động sâu sắc của biến đổi khi hậu, trong khi nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng cao. Bởi vậy, cần tăng cường các giải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Thủy nông Kẻ Gỗ, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả phục vụ cho sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai tác cảnh quan, phát triển du lịch kết nối với Thiên Cầm, Khu Kinh tế Vũng Áng và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Đối với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiếp tục phát huy triền thống 40 năm xây dựng hồ Kẻ Gỗ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ khai thác công trình, điều tiết nước hợp lý để phát huy hiệu quả công trình, đảm bảo an toàn tuyết đối cho hồ đập. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kỷ sư và công nhân có đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng với yêu trong giai đoạn mới.

Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP