Văn hoá Dân gian

Kỳ Anh: Bế mạc và trao giải Liên hoan dân ca Ví Giặm năm 2016

Nhằm bảo tồn những làn điệu dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh và hướng tới kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh, vào tối ngày 7/8, huyện Kỳ Anh đã tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh năm 2016.

Dự bế mạc và trao giải có Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh- Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh –Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh; Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Tiến Hùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Văn hóa 21 xã trong toàn huyện.

       Sau ngày 2 tổ chức, liên hoan dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh ở huyện Kỳ Anh đã thu hút 20 câu lạc bộ dân ca Ví Giặm trong toàn huyện tham gia và hơn 150 nghệ nhân và diễn viên không chuyên đem đến phục vụ liên hoan 60 tiết mục dân ca Ví Giặm.  Với chủ đề ca ngợi tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Theo đó, mỗi chương trình dự thi có biểu diễn trò diễn xướng Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đề cập đến không gian diễn xướng; Lời cổ ca ngợi tình yêu cuộc sống, con người, tình yêu quê hương, đất nước; Dân ca lời mới có nội dung ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Đảng, ca ngợi công cuộc đổi mới, các thành tựu kinh tế – xã hội của địa phương; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và bản sắc văn hoá từng địa phương.  Đặc biệt, liên hoan lần này có nhiều làn điệu đặc sắc, truyền thống riêng của người dân Kỳ Anh như; Hát dặm xay lúa, hát múa sắc bùa vào dịp đầu xuân hay hát ví đối đáp o Nhẫn, hát ví giao duyên……

Nhờ chuẩn bị chu đáo nên nhiều Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm đã có công tìm tòi, sáng tác các làn điệu ca ngợi về đơn vị mình và nhiều tiết mục được dàn dựng công phu để lại ấn tượng cho người xem bằng giọng ca mượt mà, truyền cảm nhưng cũng không kém phần lôi cuốn cùng các động tác múa khéo léo – uyển chuyển được các Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm thể hiện khá thành công, phần nào làm sống lại những làn điệu dân ca Ví Giặm trên quê hương huyện Kỳ Anh giàu truyền thống văn hóa.

Thông qua Liên hoan nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, tạo điều kiện để các câu lạc bộ  dân ca Ví Giặm ở huyện Kỳ Anh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh  phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Liên hoan  dân ca Ví, Giăm ở huyện Kỳ Anh đã thành công trên các phương diện từ công tác tổ chức, đến nội dung, hình thức. Đây chính là điều đáng trân trọng và khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của dân ca xứ Nghệ.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức liên hoan Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh huyện Kỳ Anh trao giải nhất cho CLB dân ca Ví Giặm xã Kỳ Sơn; Giải nhì cho CLB dân ca Ví Giặm xã Kỳ Văn và xã Kỳ Phú; Giải ba cho CLB dân ca Ví Giặm Kỳ Đồng, Kỳ Thọ, Kỳ Thượng và Kỳ Thư; Giải khuyến khích cho các CLB  dân ca Ví Giặm  Kỳ Xuân, Kỳ Hải, Kỳ Bắc và Kỳ Khang.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh

 trao giải nhất cho Câu Lạc bộ dân ca Ví Giặm xã Kỳ Sơn- huyện Kỳ Anh.

Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh- Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Hà Tĩnh và

đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh trao giải nhì cho CLB dân ca Ví Giặm xã Kỳ Phú và xã Kỳ Văn

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

trao giải 3 cho các CLB dân ca Ví Giặm các xã Kỳ Thư, Kỳ Thượng, Kỳ Đồng và Kỳ Thọ 

Đồng chí Đặng Xuân Lự- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh

trao giải khuyến khích cho các CLB dân ca Ví Giặm Kỳ Xuân, Kỳ Hải, Kỳ Bắc và Kỳ Khang.

T. Nga- M. Hải- P. Tuấn- T. Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP