Kỳ Anh

Kỳ Anh: Liên tiếp bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp tài sản

Gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Anh tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, liên tiếp xẩy ra nhiều vụ; các đối tượng đều có mục đích, ý đồ từ trước; hoạt động trắng trợn nhằm vào ban ngày và ở những nơi có đông người. Trong ngày 29 và 30/8/2015 Công an huyện Kỳ Anh đã phát hiện bắt quả tang 02 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 01 xe máy, 01 điện thoại di động và 1.040.000đ tiền mặt.

hatinh24h 03

Hai đối tượng Võ Xuân Linh và Lê Đức Thái

Ngày 29/8/2015, tại Trung tâm văn hoá Kỳ Đồng, trong quá trình phối hợp Ban Công an xã và đội cơ động mạnh xã Kỳ Đồng tiến hành bảo vệ giải bóng đá thanh niên cúp Bảo Nam lần thứ nhất do huyện đoàn, báo tầm nhìn net và công ty cổ phần Vũ Đại Nam tổ chức, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh cùng các lực lượng bảo vệ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Võ Xuân Linh (SN 1988, trú tại Liên Miệu – Kỳ Thư – Kỳ Anh) có hành vi trộm cắp xe máy, thu giữ 01 xe máy nhãn hiệu sirius trị giá khoảng 15.000.000đ.

Trước đó, biết được tại Kỳ Đồng sẽ diễn ra giải bóng, Linh đã chuẩn bị công cụ để trộm xe máy. Sáng ngày 29/8/2015 Linh mang theo 01 van bẻ khoá xe tự chế đã chuẩn bị sẵn từ trước, đón xe buýt đến nơi diễn ra trận bóng để thực hiện ý đồ. Lợi dụng thời điểm lúc mọi người tập trung theo dõi trận bóng, các lực lượng đang tập trung phân xe tại cổng ra vào và đảm bảo khoảng cách an toàn giữa khán giả và sân bóng, tài sản không được trông coi, đối tượng đã tiếp cận, ngồi lên 01 chiếc xe máy được đặt ở phía hàng rào để bẻ khoá. Trong lúc thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tiếp đó vào ngày 30/8/2015, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp Công an xã Kỳ Phong tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn xóm 4 – Kỳ Phong, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Đức Thái (SN 1985, trú tại tổ 8 – thị trấn Cẩm Xuyên – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 1.040.000đ tiền mặt và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony C3 trị giá khoảng 3.000.000đ. Qua đấu tranh, Thái khai nhận ngày 30/8/2015 đi vào huyện Kỳ Anh với mục đích lợi dụng sự sơ hở của các nhà bên đường để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi Thái đang thực hiện ý đồ của mình tại xóm 4 – Kỳ Phong thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua các vụ việc trên, điều đáng chú ý là các đối tượng đều có tiền án: đối tượng Võ Xuân Linh từng bị tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 09 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”; đối tượng Lê Đức Thái từng bị tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh tuyên án 12  tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi ra tù trở về địa phương, các đối tượng không chịu cải tạo, tiếp tục “ngựa quen đường cũ” và lần nữa lại sa lưới pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Hồng Nhung / CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP