Trong nước

Kỳ Anh: Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Giáp Ngọ

Tác giả bài viết: Thúy Nga – Hồng Chúng

Chiều ngày 23/1, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ ra quân tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT – bảo vệ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các đ/c LêTrọng Bính – TUV – bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Bổng – phó bí thư – chủ tịch UBND huyện và đại diện các cơ quan, đoàn thể, cấp huyện đã tới dự.

Kỳ Anh: Lễ ra quân tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Giáp NgọKỳ Anh: Lễ ra quân tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Ngọ

      Thời gian qua, thực hiện đợt tán công truy quét tội phạm, tình hình ANTT trên dịa bàn khá ổn định, lực lượng vũ trang đã ra quân, triệt phá các loại tội phạm như:  giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm hình sự hoạt động theo ổ nhóm sử dụng hung khí, tội phạm về ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản, đòi nợ thuê, buôn lậu, trốn thuế; sản xuất và tiêu thụ hàng dởm, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, chất nổ và phòng chống tệ nạn xã hội. Lễ ra quân làn này nhằm tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt trong lực lượng công an, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội.

Các đ/c lãnh đạo huyện tham dự lễ ra quân
        Phát biểu tại buổi lễ đ/c Nguyễn Văn Bổng – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch UBND huyện đã biểu dương lực lượng công an huyện đã nổ lực, quyết tâm đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án trọng điểm trong thời gian qua., đ/c nhấn mạnh: Tấn công, truy quét tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Trong đó, các lực lượng chức năng là nòng cốt phải huy động lực lượng, phương tiện, các công cụ hỗ trợ với tinh thần quyết liệt nhất để đáu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường chính, các kjhu vực trọng điểm và xử lý nghiêm minh các loại đối tượng vi phạm. Các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để gải quyết triệt để các vụ việc theo quy định của pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung phòng chống buôn lậu, gain lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất liệu nổ:

Đ/c Nguyễn Văn Bổng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu
        Huyện Kỳ Anh  tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết xử lý các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, tăng cường lực lượng tuần tra, ngăn chặn các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP