Kỳ Anh

Kỳ Anh: Điều tra vụ vật lạ phát nổ làm bé trai 9 tuổi dập nát 2 tay

Ngày 15.9, ông Chu Văn Thiện, Trưởng công an P.Kỳ Lợi (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết công an phường đã cử cán bộ điều tra tới hiện trường vụ nổ vừa xảy ra trên địa bàn làm 2 cháu bé bị thương, trong đó 1 bé trai 9 tuổi bị dập nát 2 tay, để điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được vật thể lạ gây ra vụ nổ.

 >> Hà Tĩnh: Đồ chơi phát nổ bé trai bị dập bàn tay, đứt động mạnh đùi

hatinh24h 01

Cháu Long đang nằm điều trị tại bệnh viện – Ảnh: Phạm Đức
Theo ông Chu Văn Vĩ, công an viên xóm Hải Phong (P.Kỳ Lợi), chiều 14.9, cháu Chu Văn Bảo Long (9 tuổi, ngụ xóm Hải Phong) trên đường đi học về đã nhặt được một đồ vật lạ trên bãi biển. Cháu Long bỏ đồ vật lạ vào cặp sách rồi đem về nhà.
Khoảng 30 phút sau, cháu Long và cháu Chu Đăng Khôi (4 tuổi, hàng xóm của cháu Long) lấy vật lạ từ trong cặp sách ra, gắn vào một cục pin thì bất ngờ phát nổ.
Vụ nổ làm cháu Long bị đa chấn thương rất nặng: dập nát 2 bàn tay; phần mặt và đầu bị các mảnh vỡ găm sâu trong da thịt; 2 đùi tổn thương nặng, đứt động mạch khiến máu chảy nhiều, khó cầm. Cháu Khôi ngồi cách xa điểm phát nổ nên bị thương nhẹ hơn, vùng mặt, tay và chân xây xát, chảy máu, chỉ phải điều trị và theo dõi tại nhà.
Gia đình đã đưa cháu Long đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Kỳ Anh rồi sau đó chuyển ra Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (Nghệ An) ngay trong đêm 14.9.
Chiều 15.9, bác sĩ Đậu Thị Hồi, Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An), người trực tiếp điều trị cho cháu Long, cho biết bệnh viện đã phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 cánh tay phải và một số ngón ở bàn tay trái của cháu Long. Hiện sức khỏe của cháu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo người nhà của nạn nhân, vật lạ cháu Long đem về có kích thước bằng nắm tay, có 2 dây điện lòi ra như kíp mìn tự tạo mà ngư dân ven biển hay dùng đánh cá.

N.Dũng – P.Đức / TNO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP