Thế giới

Kinh hoàng quái vật "nửa người, nửa thú"

Một sinh vật bí ẩn với hình dạng "nửa người, nửa thú" mới được phát hiện trên đường phố ở TP Santa Fe - Argentina.

Theo tờ New York Post, người ta đã chụp được ảnh con quái vật trên sau khi có tin sinh vật này đã giết chết một con chó chăn cừu Đức và một con chó bun nhỏ.

Một số người dân địa phương nhận xét con vật này nhìn khá giống lạc đà vì có cổ dài và đầu nhỏ. Bức ảnh được đăng tải lên tài khoản UFOmania trên YouTube và đã thu được hơn 30.000 lượt xem.

Một cư dân mạng bình luận: "Tôi từng nhìn thấy một quái vật như thế này vào năm 2005. Nó đang đi qua cầu và bị chúng tôi phát hiện. Lúc đó tôi rất có ấn tượng vì nó nhìn chúng tôi rồi quay đi và bắt đầu di chuyển giống một con kangaroo. Nó phá vỡ thành cầu bằng bê-tông một cách dễ dàng và nhảy xuống từ độ cao khoảng 4,5 - 6 m".

Ảnh chụp sinh vật "nửa người, nửa thú" ở Argentina. Ảnh: New York Post

Một người khác cho biết: "Tại Philippines nó được gọi là ASWANG, có nghĩa là một người đàn ông bị biến đổi thành quái vật chó. Nó là một con quỷ và thậm chí còn có thể biến thành một con mèo hoặc con chim to".

Tuy nhiên, một cư dân mạng khác khẳng định sinh vật trên là Chupacabra, một con vật giống như ma cà rồng có nguồn gốc trong truyện dân gian của khu vực Mỹ Latin.

Tác giả: Bảo Hạnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP