Khoa học

Kinh hoàng công nghệ chế ma túy đá từ thuốc tây và xăng

Với công thức pha chế thuốc tây + xăng thơm + nước lã, các đối tượng đã sản xuất ra số lượng ma túy đá cực lớn.

Những tháng đầu năm 2012, xuất hiện một “đại gia” từ Tp Hồ Chí Minh xuống địa bàn ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) tìm mua một khu đất rộng trên 3 ngàn m2 để xây biệt thự. Sau khi mua được đất, vị “đại gia” này nhanh chóng đưa lực lượng, vật tư xây dựng… tiến hành thi công rầm rộ công trình, chỉ sau vài tháng một biệt thự “hoành tráng” giữa cánh đồng có tường rào bao kín đã mọc lên.


Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, người dân địa phương phát hiện những người ra vào ngôi biệt thự này khá bí mật, luôn có những hành động khác thường nên nhiều quần chúng nhân dân bí mật báo tin đến cơ quan chức năng.


Tiếp nhận thông tin, tháng 2/2012, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Long An nhận định tại ngôi biệt thự do ông Lục Kiên và bà Vầy A Thị làm chủ này, có dấu hiện sản xuất trái phép chất ma túy.


Lãnh đạo PC47 chỉ đạo trinh sát bí mật thu thập các hóa chất trong ngôi nhà, đem giám định tại Phân viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tại Tp Hồ Chí Minh. Kết quả giám định cho thấy các hóa chất trên là tiền chất để sản xuất ma túy.


Ngày 26/2/212, Giám đốc công an tỉnh Long An ký quyết định số 28/QĐ (PV11- PC47) xác lập chuyên án trinh sát mang số 99T, đấu tranh với đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại ấp Bình Lợi; huy động 12 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia chuyên án. Lãnh đạo Ban chuyên án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu tranh, phân công lực lượng tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin tài liệu, nắm chắc quy luật hoạt động của tổ chức tội phạm, vai trò của từng đối tượng và những mối quan hệ của chúng.


Đây là cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô lớn; quá trình sản xuất, điều chế, tiêu thụ ma túy được tổ chức chặt chẽ, có bố trí lực lượng bảo vệ cách gác 24/24h, có trang bị vũ khí, mọi người ra vào ngôi biệt thự được kiểm tra cẩn thận, “đến con kiến cũng khó lọt qua”. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự thật bên trong ngôi nhà đã được công an làm sáng tỏ.


Trinh sát đã nắm được quy trình sản xuất ma túy “đá” của chúng theo công thức như sau: “Thuốc tây + xăng thơm + nước lã = ma túy đá”. Cụ thể hơn, nguyên liệu dùng để sản xuất gồm tân dược (có chứa chất gây nghiện), xăng thơm, cồn, xút, axit, axeton, photpho đỏ hoặc cồn i-ốt…


Mỗi lần “bào chế”, chúng dùng khoảng bốn ngàn viên thuốc tân dược ngâm trong hai lít nước lã suốt 24 tiếng đồng hồ. Đợi thuốc tan, “nhà sản xuất” cho 5 lít xăng thơm khuấy đều; lại thêm 300 – 400 gram xút, xóc đều khoảng 10 phút, để cặn lắng xuống. Tiếp đó, bọn chúng gạn lấy phần dung dịch, lọc 2 – 3 lần qua lớp gạc bông rồi tiếp tục đổ thêm 10 lít nước lã, 10cc axit clohydric…


Qua một vài công đoạn thủ công khác, cuối cùng khi được hỗn hợp sền sệt, chúng cho tiếp dung dịch axetol… để cho ra hàng trăm gram ma túy đá.


Xác định đây là một ổ nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, phải “triệt tận gốc” nên lãnh đạo Ban chuyên án không vội phá án ngay, chỉ đạo trinh sát tiếp tục điều tra nhân thân của các nghi phạm. Sơ yếu lý lịch cá nhân của các đối tượng thường lưu lại trong ngôi biệt thự được xác định như sau: Đối tượng chính là Lục Gia Huy (SN 1986) và Lục Gia Khánh (SN 1987, cùng thường trú tại Bình Thới, phường 14, Quận 11, Tp HCM, là hai con trai của chủ nhà). Một số đối tượng đồng bọn cùng sản xuất, tiêu thụ ma túy là Sầm Anh Thư (vợ Khánh), Lưu Ánh Viên, Đào Cẩm Hùng, Nguyễn Minh Tâm…


Đã đầy đủ những chứng cứ trong tay, Trưởng Ban chuyên án báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo phá án và được trực tiếp Giám đốc công an tỉnh đồng ý. Đúng 15h ngày 6/5/2012, trinh sát PC47 chia thành 3 mũi chủ công, bí mật theo dõi, bao vây toàn bộ khu vực.


Hơn 15 phút sau, lực lượng trinh sát mũi chính diện phát hiện nghi phạm Hùng lên xe Honda rời khỏi ngôi biệt thự, nghi vấn mang theo ma túy đi về hướng Tp HCM. Nhận được thông tin của đồng đội, nhóm trinh sát “đón lõng” cách đó hơn 200m đã chặn bắt kiểm tra hành chính, khám xét tại chỗ trong người, yên xe, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 113,3g ma túy, 45 triệu đồng…


Cùng lúc đó, hàng chục lực lương trinh sát của hai mũi còn lại kết hợp với công an địa phương đột nhập vào ngôi biệt thự, phát hiện 3 đối tượng Khánh, Quy, Thư đang chế biến, sản xuất ma túy. Khi phát hiện công an, hai anh em Khánh, Quy và một số đối tượng khác tán loạn kẻ bỏ chạy vào phòng ngủ lẩn trốn, kẻ lao vào nhà vệ sinh hòng tiêu hủy chứng cứ, còn chốt cửa lại “án binh bất động”; buộc lòng trinh sát phải nổ súng uy hiếp, buộc các đối tượng mở cửa tra tay vào còng số tám.


Các đối tượng bị bắt quả tang tại ngôi biệt thự gồm: Hai anh em Khánh, Quy, Sầm Anh Thư (SN 1989, thường trú số nhà 35/5 đường Đồng Nai, phường 15, Quận 10, Tp HCM), Đào Cẩm Hùng (SN 1987, ngụ số 353/31, đường Lê Hồng Phong, phường 2, Quận 10, Tp HCM).


Khám xét nơi sản xuất ma túy của nhóm đối tượng tại ấp Bình Lợi và nơi ở tại Tp HCM, cơ quan điều tra thu giữ được một số lượng lớn tang vật gồm: 4,1kg Methamphetamine; 1,2567g Ketamine; 1,7038g DMMA cùng nhiều loại hóa chất, tiền chất, dụng cụ sử dụng vào việc điều chế sản xuất ma túy; hơn 2 tỉ đồng, bốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỉ 400 triệu đồng; 3.839 USD; 2.000 Won (tiền hàn Quốc);


12 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 12 xe mô tô, 6 nhẫn, 2 dây chuyền, 3 thẻ kim loại màu vàng, 4 cây kiếm, 1 cây mã tấu, 1 gậy sắt, nhiều thùng giấy và bao nilong đựng vỏ hộp thuốc hiệu DenausaL và vỉ thuốc hiệu Denausal đã qua sử dụng, 4 thùng đựng dụng cụ chưng cất ma túy tổng hợp, dụng cụ để sử dụng, điều chế ma túy, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.


Điều tra mở rộng chuyên án, đến nay cơ quan điều tra lần lượt bắt thêm hàng chục đối tượng liên quan, đều ngụ tại Tp Hồ Chí Minh.

Soha.vn

  Từ khóa: Công nghệ , chế biến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP