Xã hội

Kinh hãi khối thép cả trăm tấn “phi” xuống đường

Bàn đế dùng trong thi công cọc nhồi bằng thép cả trăm tấn từ chiếc xe đầu kéo “phi” thẳng xuống đường khiến nhiều người chạy thục mạng.

Sự cố xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 13-10, trên đường Bình Chiểu (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM).

Chiếc xe đầu kéo chở 2 bàn đế làm bằng thép dùng trong thi công cọc bê-tông với khối lượng cả trăm tấn, vừa từ Bình Chiểu tới nút giao với Tỉnh lộ 43 thì bất ngờ bị sự cố.

Hai bàn đế dùng trong thi công cọc bê-tông với khối lượng cả trăm tấn "phi" thẳng xuống đường từ chiếc xe đầu kéo

Hai bàn đế phía trên trượt khỏi rơ-moóc rồi "phi" thẳng xuống đường. Hàng chục người chứng kiến kinh hãi thắng gấp xe để tránh và né dạt ra ngoài.

Trong khi sức nặng của khối thép khi rơi xuống đường còn tạo ra những âm thanh lớn, khiến không ít người ở trong các căn nhà kế bên hoảng hốt.

Xe cứu hộ được huy động tới hiện trường xử lý sự cố

Tại hiện trường, các bàn đế trên nằm ngổn ngang sau khi làm vỡ một đoạn lề đường, đè gãy trụ biển báo tên đường.

"May mắn, thời điểm sự cố xảy ra không có phương tiện nào lưu thông song song chiếc xe đầu kéo. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường" – chị Nguyễn Bích Thủy (nhà sát khu vực trên) nói.

Sau khi sự cố xảy ra, chủ phương tiện bị sự cố đã thuê 2 xe cứu hộ tới hiện trường di dời 2 bàn đế và chiếc xe gặp nạn. Đồng thời, làm việc với cơ quan chức năng tìm biện pháp khắc phục do sự cố này gây ra. Ghi nhận đến hơn 16 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang chờ khắc phục.

Tác giả: G.Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP