Lộc Hà

Kiên trì bắt cướp

Lĩnh cầm kiếm, Phụng cầm dao và bảo thấy ai đi qua đường thì chặn lại và chấn tiền đi uống rượu tiếp. Thấy Phụng và Lĩnh quá táo tợn và hung bạo nên Đoàn và Thuận sợ quá chỉ ngồi xem không dám hành động gì.

Ngày 20/3/2009, đại uý Đặng Đình Cẩn – Công an phụ trách xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nhận được nhiều đơn trình báo của nhân dân về việc họ đi qua đoạn đường liên xã Hồng Lộc – Phù Lưu. Đến quãng giữa cánh đồng vắng thì bị một nhóm cướp dùng dao, mã tấu chặn đường cướp tiền, tài sản.Anh Lê Xuân Hoan lái xe ô tô trình báo: Khoảng 21 giờ ngày 19/3, khi xe anh đi từ xã Phù Lưu qua xã Hồng Lộc có 4 tên cướp đã dùng kiếm, gậy chặn xe anh lại bảo: “Nếu không “nôn” tiền thì sẽ cho vỡ kính xe”. Sợ quá, anh Hoan đã phải đưa tiền cho chúng. Tiếp đó khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Trần Thị Hương (SN1960) ở xóm Hoa Thành, xã Thạch Kim đi xe máy qua đoạn đường trên cũng bị chặn cướp tiền. 20 giờ ngày 20/3, chị Lưu Thị Nhị (45 tuổi) chở mẹ là Đặng Thị Nhất (70 tuổi) quê ở xóm 9 xã Hồng Lộc vào Thành phố Hà Tĩnh chữa bệnh, khi đến đoạn đường nói trên cũng bị những đối tượng này dùng hung khí chặn đường. Trước tình đó, đại uý Cẩn báo cáo với lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà và tiến hành rà soát các đối tượng nổi lên trên địa bàn, đồng thời cùng Công an xã tuần tra mật phục những nơi có thể xẩy ra. Đúng như dự đoán, khoảng 20 giờ ngày 20/3/2009, các đối tượng Phạm Đình Phụng (1981), Phan Duy Lĩnh (1981), Phan Văn Thuận (1986), Phan Văn Đoàn (1989) bị bắt quả tang về tội cướp tài sản. Đấu tranh bước đầu chúng khai nhận: Tối 19/3, cả 4 tên sau khi uống rượu trong nhà bà Thắng cùng xóm, khoảng 19 giờ chúng đưa dao, kiếm đi ra đường bê tông liên xã Hồng Lộc – Phù Lưu ngồi ở nghĩa địa ven đường. Lĩnh cầm kiếm, Phụng cầm dao và bảo thấy ai đi qua đường thì chặn lại và chấn tiền đi uống rượu tiếp. Thấy Phụng và Lĩnh quá táo tợn và hung bạo nên Đoàn và Thuận sợ quá chỉ ngồi xem không dám hành động gì. Việc làm của đại uý Cẩn và Công an xã Phù Lưu đã được nhân dân trong vùng ca ngợi. Ngày 23/3, Giám đốc Công an tỉnh có điện biểu dương thành tích phòng chống tội phạm của Công an xã Phù Lưu. Được biết, đại uý Cẩn là Công an phụ trách 2 xã Phù Lưu và Hồng Lộc nhiều năm nay luôn tận tuỵ với công việc được giao, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, xây dựng tốt phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Ban Công an xã Phù Lưu luôn đạt danh hiệu “đơn vị quyết thắng”. Năm 2008, đại uý Đặng Đình Cẩn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
Văn Đình – Đình Vũ

cana

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP