Pháp luật

Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT bị 3 đối tượng chém đứt ngón tay

Trong khi kiểm tra nồng độ cồn, tổ CSGT bị 3 thanh niên chửi bới, xô đẩy rồi dùng dao chém.

Ngày 15-4, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo tin ban đầu, tối 14-4, tổ CSGT Công an huyện Thống Nhất gồm 4 người là Trần Long (tổ trưởng), Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn thực hiện kế hoạch xử lý chuyên đề "mô tô, nồng độ cồn và các hành vi khác trên tuyến đường DT 769", thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh: FB Người Đồng Nai)

Khoảng 21 giờ 20 phút, lúc tổ công tác đang tuần tra kiểm soát tại tuyến đường liên xã thuộc khu vực ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh thì phát hiện Lực và Trí điều khiển xe máy BKS 60B7 – 522… và Đức điều khiển xe máy BKS 59T1 – 723… có biểu hiện tình trạng nồng độ cồn vượt quy định.

Lúc này, tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên các thanh niên trên không chấp hành mà còn chống đối, không xuất trình giấy tờ, không cho kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời xô đẩy, chưi bới tổ công tác.

Xung đột lên cao, các đối tượng đi xe máy đã chạy vào nhà dân gần đó lấy hai con dao loại dài khoảng 30 cm, rồi xông vào tấn công tổ công tác. CSGT tên Long giơ tay lên đỡ, bị chém gần đứt một ngón tay. Cảnh sát tên Pha cũng bị các đối tượng dùng nón bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Nhóm thanh niên ngay sau đó bỏ xe lại hiện trường, lẩn trốn. Các lực lượng công an địa phương đã bao vây, bắt giữ được các đối tượng trong một nhà dân.

Tác giả: X.Hoàng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP