Hương Sơn

Kiểm định chất lượng công trình vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh

Chiều 10/12, đại diện Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng đã kiểm tra hiện trường, tiếp cận toàn bộ hồ sơ tư vấn thiết kế nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng công trình.

IMG_1295

Ông Phạm Đức Hinh, Trưởng phòng An toàn lao động – Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cùng đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ và thảo luận tại hiện trường vụ sập giàn giáo

Các mẫu vật liệu tại hiện trường đã được cán bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình Sở Xây dựng tiếp cận, lưu giữ phục vụ công tác kiểm định, đánh giá chất lượng công trình theo quy định.

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, ông Phạm Đức Hinh cho rằng: “Vấn đề an toàn lao động tại công trình chưa được coi trọng, các cọc tre dựng giàn giáo rất tạm bợ. Các biện pháp đảm bảo an toàn trên công trường còn nhiều hạn chế.


Nhà thầu đã lập tạm một bàn thờ ngay tại hiện trường để bạn bè thân hữu của những người xấu số thắp nén hương tỏ lòng thương tiếc.

Cùng ngày, Đại diện Cty Xăng dầu Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình những người bị nạn, đồng thời hỗ trợ 2 gia đình có người chết do tai nạn, mỗi gia đình nhận hỗ trợ 15 triệu đồng; 6 trường hợp bị thương nhận mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn cũng đến nhà riêng thăm viếng nạn nhân tử vong do tai nạn, động viên những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện và hỗ trợ gia đình có người tử nạn 3 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 1,5 triệu đồng.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc…

Tuyết Mây – Phi Long

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP