Xã hội

Khu tượng đài 1,7 tỷ đồng ở Bến Tre xây chưa xong đã sạt lở

Công trình tượng đài "Đại đội săn tàu" ở huyện Giồng Trôm sắp hoàn thành thì bị sạt lở, sắp trôi xuống sông Hàm Luông.

Cụm tượng cũ trên phần nền móng mới bị sạt lở. Ảnh: Đông Hà.

Chiều 23/8, phần sạt lở khu tượng đài "Đại đội săn tàu" dài khoảng 20 m, ăn sâu vào đất liền 1-3 m. Tường bó và nền bêtông sụp xuống sông Hàm Luông. Nhiều đoạn nền bị khoét hàm ếch, cát đất tiếp tục sạt lở. Đơn vị thi công đã dùng cây dừa, cừ tràm để gia cố nhưng vẫn không hiệu quả.

Tượng đài được thi công trên khu tượng đài cũ, xây dựng đã 25 năm. Sau khi sạt lở xảy ra, cụm tượng cũ đúc bằng xi măng, cao khoảng 3 m được đập bỏ. Phần đế dùng để lắp tượng mới đã xây dựng xong, cách khu vực sạt lở khoảng 10 m.

Người dân cho biết, nơi xây tượng đài là doi đất ở ngã ba sông, trước đây gần khu vực này từng bị sạt lở.

Ông Trương Quốc Phong, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, chủ đầu tư công trình cho biết, khu tượng đài khởi công tháng 10/2016, rộng 1.400 m2, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng gồm hai phần nền móng và cụm tượng chiến sĩ.

"Giữa tháng 8, khi phần nền móng xong, đơn vị thi công chuẩn bị lắp cụm tượng mới thì xảy ra sạt lở", ông Phong nói.

Khu vực tường bó, nền xi măng vẫn đang tiếp tục sạt lở. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo ông Phong, trước khi xây dựng, đơn vị đã cho khảo sát địa chất, tuy nhiên, khi đó dòng chảy chưa xoáy sâu vào khu vực tượng đài. Hiện sở đề xuất tỉnh xin kinh phí kè lại công trình, dùng đá cho vào lưới thả xuống chỗ sạt lở.

Tượng đài "Đại đội săn tàu" nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giai đoạn 1967-1969 đã tiêu diệt 167 tàu Mỹ trên sông Hàm Luông. Tượng mới cao khoảng 5 m. Dự kiến, khu tưởng niệm hoàn thành trong cuối năm nay.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Bến Tre , tượng đài , sụp đổ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP