Tin Hà Tĩnh

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tạm dừng đón khách tham quan

Bắt đầu từ ngày (7/2), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tạm dừng việc đón khách.

Việc tạm dừng đón khách tại Khu di tích này là để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona lây lan trong cộng đồng.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, để phòng tránh dịch lây lan trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã chính thức có thông báo về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại khu di tích này bắt đầu từ ngày 7/2.

Dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020 mỗi ngày Khu di tích này đón khoảng 1.000 người.

“Khi có thông báo ổn định tình hình sẽ đón tiếp khách trở lại. Đối với Đồng Lộc lượng khách thời điểm này bắt đầu đông nhưng thời điểm này tình hình dịch thì lượng khách giảm nhiều, chủ yếu bà con đi dâng hương” - ông Ước nói.

Dịp tết Nguyên đán Canh tý lượng khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trung bình khoảng 1.000 người/ngày.

Ngày 6/2, một số khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng loạt thông báo tạm dừng hoạt động để chủ động phòng tránh dịch./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP