Giáo dục - Đào tạo

Không làm được bài, nam sinh lớp 4 bị “Thầy giáo” đánh nhập viện

Không giải được bài toán trên bảng, Đức bị thầy giáo dùng thước gỗ đánh vào mông khiến em phải nhập viện điều trị.

Chiều 24/10, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Trần Văn Bình – giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường Tiểu học Kim Lâm (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) – để cơ quan công an làm rõ hành vi đánh học sinh nhập viện.

Trước đó 2 tuần, em Đức được thầy Bình gọi lên bảng làm bài môn Toán. Nam sinh không giải được bài nên bị giáo viên này dùng thước đánh vào mông.

Khong lam duoc bai, nam sinh lop 4 bi thay danh nhap vien hinh anh 1
Nam sinh bị thầy giáo đánh. Ảnh: P.H.

Tối cùng ngày, Đức kêu đau, kể cho bố mẹ nghe toàn bộ sự việc và bảo không muốn đi học nữa. Gia đình xoa dầu và đắp thuốc nam cho con nhưng không khỏi.

Ngày 14/10, bố đưa Đức đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương khám. Bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương vùng sụn giữa khớp đùi và mông. Nam sinh phải nằm viện điều trị.

Sau đó, ông Xuân (bố nạn nhân) viết đơn gửi ban giám hiệu trường Tiểu học Kim Lâm và Công an xã Thanh Sơn.

Cơ quan công an mời thầy Bình lên trụ sở làm việc, giáo viên này thừa nhận đánh học sinh.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên nam sinh này.

“Nhà trường đang chờ kết quả điều tra từ công an rồi mới đưa ra hướng xử lý”, thầy Hoàng Văn Danh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Lâm – cho biết.

* Tên học sinh đã thay đổi.

Phạm Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP