Trong nước

Không làm đặc khu, Quảng Ninh vẫn muốn có khu phức hợp với casino Vân Đồn

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết, Vân Đồn từ lâu đã được xác định là đột phá, được triển khai casino. Tỉnh đề nghị Thủ tướng sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn đã trình lên…

Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu

Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Đức Long phát biểu

Báo cáo khái quát tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2018 là một năm thành công với địa phương, cả 11 chỉ tiêu đề ra đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, xu hướng tích cực là sự chuyển dịch kinh tế khi lĩnh vực du lịch, dịch vụ tăng mạnh, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp giảm.

Quảng Ninh đã sớm hoàn thành vượt mức thu ngân sách, trong đó nguồn thu từ nội địa tăng trưởng tốt, chiếm hơn 73% cơ cấu thu ngân sách.

Điểm sáng khác tại Quảng Ninh là tỉnh hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trong năm 2018. Địa phương đã hoàn thành cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cầu Bạch Đằng với vốn đầu tư BOT. Chỉ ít ngày tới, Quảng Ninh sẽ khánh thành sân bay quốc tế Vân Đồn. Cảng hành khách quốc tế Hạ Long thì đã đón chuyến tàu lớn đầu tiên. Tỉnh cũng đang chuẩn bị khởi công cao tốc Móng Cái – Vân Đồn, phấn đấu chỉ 22 tháng triển khai sẽ thông tuyến.

Lĩnh vực cải cách hành chính, tinh giản biên chế vẫn là điểm mạnh của Quảng Ninh, thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy với việc tổ chức hợp nhất 3 văn phòng (văn phòng UBND, văn phòng HĐND, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội), các cơ quan thông tin, truyền thông.

Phần kiến nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Long đề cập, khu kinh tế Vân Đồn, thời gian gần đây đã được triển khai (theo hướng để làm đặc khu kinh tế nhưng dự án luật đặc khu gắn với đề án thành lập 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hiện đang phải tạm dừng – PV), huy động rất nhiều nhà đầu tư rót vốn với sự góp mặt của những tên tuổi lớn nhất trong cả nước hiện nay. Tiền ngân sách của tỉnh đổ vào đây cũng đã tới 36.000 tỷ đồng.

“Xác định Vân Đồn là một điểm đột phá không chỉ của Quảng Ninh mà cho cả vùng Đông Bắc, đã có chủ trương cho Vân Đồn được triển khai loại hình kinh doanh casino. Vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí Vân Đồn mà địa phương đã trình lên” – ông Long nói.

Chủ tịch Long cũng đề nghị Thủ tướng uỷ quyền, phân cấp cho Quảng Ninh để tỉnh có thể làm hết trách nhiệm trong việc kêu gọi, huy động các nguồn lực cho việc đầu tư hạ tầng. Quảng Ninh muốn được chủ động quyết định việc dùng vốn ngân sách rót cho việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Cũng chia sẻ những điểm vướng mắc cần gỡ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị Trung ương sớm kết thúc thanh tra, điều tra trong các vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố, đưa ra xét xử dứt điểm để thành phố tập trung vào phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp sau một năm đã dành trọn cho việc rà soát, điều chỉnh, giải quyết những vấn đề tồn tại.

Lãnh đạo TPHCM tham gia hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TPHCM

Lãnh đạo TPHCM tham gia hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chung tâm tư, thành phố đã trải qua năm 2018 nhiều khó khăn, thách thức khi vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phải tập trung giải quyết những vụ việc thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, có những vụ việc diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều nhiệm kỳ.

Theo đó, năm 2019, thành phố cần tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện kéo dài, để ổn định tình hình xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch TPHCM kiến nghị Chính phủ chấp nhận chủ trương sửa một số nghị định để phân cấp mạnh mẽ hơn cho thành phó. Những quy chế quản lý đó đã được thành phố xây dựng, đề xuất và sẽ trình Chính phủ xem xét trong tháng 1/2019. Lãnh đạo thành phố lớn nhất cả nước cũng mong có sự điều chỉnh về quy định với lĩnh vực đầu tư công theo hướng tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm người liên quan.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP