Trong nước

Không khí lạnh chuẩn bị tràn về miền Bắc, Hà Nội rét sâu, giảm liền 7 độ C

Ngày mai (26/12), gió mùa đông bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa rét, nền nhiệt giảm sâu, một số nơi có kèm mưa.

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh minh họa.


Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng sáng mai (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa; từ chiều tối mai (26/12) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ ngày mai (26/12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Hà Nội đêm và sáng trời rét. Từ ngày 27-28/12, trời rét. Từ 1-3/1 khả năng xuất hiện mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ ngày mai (26/12) so với hôm nay (25/12) giảm từ 5-7 độ, phổ biến ở mức 13-17 độ.

Tác giả: Thanh Tùng (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP