Pháp luật

Không đạt được hợp đồng, côn đồ đánh Chủ tịch xã bị thương

Do Chủ tịch xã không chấp thuận hợp đồng vận chuyển san lấp đất đá, nhóm côn đồ đã chặn xe, đánh bị thương vị lãnh đạo xã này.

Ngày 10/4, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, sau 36 giờ điều tra, đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng chặn đường hành hung ông Lê Văn Trung, Chủ tịch xã Định Liên (huyện Yên Định) vì không được chấp thuận hợp đồng vận chuyển đất đá san lấp các dự án xây dựng.

Bốn đối tượng cộm cán tham gia hành hung Chủ tịch xã Định Liên.

Bốn đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Văn Vượng (SN 1971), trú xã Định Liên; Phạm Văn Côn (SN 1988), trú xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn; Lê Đức Vinh (SN 1991) và Phạm Anh Quân (SN 1999), cùng trú xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Theo điều tra ban đầu, bốn đối tượng trên từng có nhiều tiền án, tiền sự, là dân xã hội đen. Trong đó Nguyễn Văn Vượng là đối tượng cầm đầu có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, ông Lê Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Định Liên đang điều khiển xe máy đến trụ sở UBND xã thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô 4 chỗ không BKS chở theo 4 đối tượng áp sát làm ngã ra đường.

Hung khí do Công an thu giữ gồm gậy và dao kiếm

Từ trên ô tô, bốn đối tượng bịt mặt dùng gậy lao vào tấn công vào người và đầu khiến ông Trung bị thương.

Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ việc.

Tang vật thu giữ gồm xe ô tô mang BKS: 34A - 192.94 và 1 cây kiếm dài 95cm, 2 con dao, 1 gậy 3 khúc.

Các đối tượng khai nhận, do ông Trung không chấp thuận để Nguyễn Văn Vượng có hợp đồng vận tải chở đất đá vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã Định Liên nên Vượng đã cùng đàn em chặn đánh dằn mặt Chủ tịch xã.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP